Bí thư Hà Nội: Cán bộ 126 xã, phường mới được lựa chọn theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra

TPO - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, đội ngũ cán bộ của 126 xã, phường được lựa chọn theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, lấy cán bộ cấp huyện làm nòng cốt và bổ sung cán bộ có năng lực từ các sở ngành, đoàn thể của thành phố về công tác tại cơ sở.

Sáng 16/6, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thành phố đã bám sát, cập nhật kịp thời đầy đủ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Thường vụ Thành uỷ đã thành lập các Ban Chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức sở và các đơn vị hành chính cấp xã với phương châm chỉ đạo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả” và ban hành hướng dẫn của Thành ủy về bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, không tổ chức cấp huyện.

Sau sắp xếp, thành phố Hà Nội giảm 1 ban đảng, 11 ban cán sự đảng, đảng đoàn; kết thúc hoạt động, giải thể 3 và thành lập 2 đảng bộ trực thuộc; giảm 6 sở, 1 cơ quan tương đương sở, 1 đơn vị sự nghiệp; 4 chi cục và 49 phòng thuộc sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài báo cáo tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sáng 16/6. Ảnh: Nhật Minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài báo cáo tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sáng 16/6. Ảnh: Nhật Minh.

TP Hà Nội đã sắp xếp 526 đơn vị hành chính cấp xã còn 126 xã, phường mới, đảm bảo sau sắp xếp chính quyền sẽ gần dân, sát dân, kịp thời phục vụ nhân dân và tạo không gian phát triển mới, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô và từng địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, tính đến ngày 15/5, toàn bộ 30/30 quận huyện đã hoàn thành đề án tổ chức bộ máy Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trình Ban Thường vụ và đã được các cơ quan chức năng của thành phố cơ bản thẩm định xong.

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét, thông qua, chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ xã, phường mới; phân công lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội của xã, phường mới đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định.

“Đội ngũ cán bộ của 126 xã, phường được lựa chọn theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, lấy cán bộ cấp huyện làm nòng cốt và bổ sung cán bộ có năng lực từ các sở, ngành, đoàn thể của thành phố về công tác tại cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ đã thông qua Đề án giải thể đảng bộ quận, huyện, thị xã và Đề án thành lập đảng bộ các xã, phường mới để bắt đầu từ ngày 1/7, bộ máy các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể sẽ đi vào hoạt động", Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 20/6 đến 26/6 và họp rút kinh nghiệm vào ngày 27/6. Từ ngày 1/7 chính thức đi vào hoạt động sau khi đồng loạt tổ chức công bố quyết định thành lập 126 xã, phường vào ngày 30/6.

Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu quả theo mô hình chính quyền hai cấp. Thành phố sẽ hoàn thành công tác bố trí cán bộ trước ngày 20/6 để sớm ổn định và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc để 126 xã, phường mới, đi vào hoạt động thông suốt từ ngày 1/7.

Về phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, tăng trưởng GRDP 6 tháng ước đạt 7,59%; tổng thu ngân sách hơn 369.000 tỷ đồng (đạt 73,1% dự toán năm 2025); kim ngạch xuất khẩu 10,1 tỷ USD, nhập khẩu đạt 22 tỷ USD; thu hút FDI 1,9 tỷ USD, đứng đầu cả nước.

Việc cải tạo sông Tô Lịch, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đang nạo vét bùn dưới lòng sông, dự kiến trong tháng 8/2025 sẽ hoàn thành 12 km. “Hiện nay, thành phố đang tập trung quyết liệt để xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm các dòng sông, rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong vùng”, Bí Thư Thành ủy Hà Nội thông tin.

Cùng chuyên mục

Xử phạt tài xế vượt ẩu gây xôn xao mạng xã hội

Xử phạt tài xế vượt ẩu gây xôn xao mạng xã hội

TPO - Thông qua camera hành trình người dân ghi lại cảnh xe khách vượt ẩu tại quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, gây bức xúc mạng xã hội, tài xế đã bị CSGT Đồng Nai mời lên làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng tìm thông tin 360 liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

Đà Nẵng tìm thông tin 360 liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

TPO - Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng vừa phát thư ngỏ kêu gọi cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại thị xã Tam Kỳ (cũ), nhằm phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thông tin và địa điểm an táng các liệt sĩ.

Quy định tạm thời nhưng áp dụng 20 năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu sửa gấp

Quy định tạm thời nhưng áp dụng 20 năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu sửa gấp

TPO - Phụ cấp lãnh đạo trường học được áp dụng tạm thời nhưng kéo dài hơn 20 năm, trẻ mầm non hưởng mức hỗ trợ ăn trưa chênh lệch, trong khi biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc vẫn chưa được áp dụng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ những bất cập kéo dài này.

'Chiếc nhẫn' giữa lòng Đà Nẵng

'Chiếc nhẫn' giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 một trong những công viên lớn, được mệnh danh là "lá phổi xanh" điều hòa không khí khu vực trung tâm Đà Nẵng đang dần về đích. Trong đó nổi bật là công trình kiến trúc "Chiếc nhẫn vì hòa bình" độc đáo giữa hồ nước công viên.

Thủ tướng: Thay ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

Thủ tướng: Thay ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

TPO - Chính phủ xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực thi; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội: Khối lượng công việc càng lớn, yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao

Chủ tịch Quốc hội: Khối lượng công việc càng lớn, yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao

TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại kỳ họp Quốc hội lần này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.