Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/3: Kho dầu Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

TPO - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở làng Kavkazskaya, gần thị trấn Kropotkin (tỉnh Krasnodar Krai) của Nga.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/3: Kho dầu Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Pravda)

Các quan chức Nga cho biết, vụ hỏa hoạn bùng phát do xác máy bay không người lái rơi trúng.

"Đám cháy đã lan rộng trên diện tích 20 m2. Một đường ống giữa các bồn chứa đã bị hư hại. Hệ thống chữa cháy và làm mát tự động đã được kích hoạt", nguồn tin cho biết.

30 nhân viên đang làm nhiệm vụ đã được sơ tán. Các hoạt động tại kho dầu đã phải tạm dừng.

Nga giành thêm 12 km2 lãnh thổ ở ngã ba Donetsk, Zaporozhye, Dnepropetrovsk

Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/3: Kho dầu Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 2

(Ảnh: Tass)

Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hơn 12 km2 lãnh thổ tại ngã ba ranh giới giữa Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, các tỉnh Zaporozhye và Dnepropetrovsk, ông Vladimir Rogov - một quan chức Nga nói với Tass.

"Tại khu vực Burlatskoye, quân đội của chúng tôi đã giành được hơn 5 km2 về phía bắc và đông bắc, hướng tới Skudnoye và Dneproenergiya. Ở phía đông hai khu định cư này, khoảng 7,5 km2 đã được giải phóng gần làng Razdolnoye. Những thành công tại ngã ba khu vực Donetsk, Zaporozhye và Dnepropetrovsk đã lên tới khoảng 12,5 km2", ông Rogov cho biết.

Ukraine hứng máy bay không người lái, tên lửa sau điện đàm Nga - Mỹ

Không quân Ukraine cáo buộc quân đội Nga tấn công nước này bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, bốn tên lửa đất-đối-không S-300, 145 máy bay không người lái tấn công và máy bay không người lái mồi nhử trong đêm 18 rạng sáng 19/3.

Các tên lửa và máy bay không người lái được phóng từ các thành phố Bryansk, Oryol, Shatalovo, Kursk, Millerovo và Primorsko-Akhtarsk của Nga.

Trong đó, có tới 45 máy bay không người lái Nga tiếp cận thủ đô Kiev.

Tính đến 8h, 72 máy bay không người lái đã bị bắn hạ, 56 máy bay biến mất mà không gây ra hậu quả.

Bình luận về cuộc tấn công ban đêm của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng những hành động như vậy của Điện Kremlin "là phản ứng đối với các sáng kiến hòa bình quốc tế, chứng minh rằng Nga không muốn chấm dứt xung đột".

Điện đàm với lãnh đạo Nga, Tổng thống Mỹ không đề cập đến viện trợ quân sự cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, ông không thảo luận về việc viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 18/3.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/3: Kho dầu Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 3
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trả lời Fox News, lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã có cuộc trò chuyện "tuyệt vời" với người đồng cấp Nga. "Một cuộc trò chuyện tuyệt vời, kéo dài gần hai giờ, bao trùm nhiều vấn đề và hướng tới hòa bình. Nga đang có lợi thế. Như bạn biết, họ đã bao vây khoảng 2.500 binh sĩ Ukraine".

Cũng theo Tổng thống Trump, hai nhà lãnh đạo "không nói về viện trợ". "Chúng tôi đã nói về rất nhiều vấn đề, nhưng việc viện trợ không được nhắc đến", ông Trump nói.

Theo lãnh đạo Mỹ, cuộc xung đột ở Ukraine nếu tiếp diễn có thể dẫn đến Thế chiến III. "Chúng tôi muốn kết thúc cuộc xung đột này. Mỹ hiện không tham gia, nhưng không thể loại trừ kịch bản đó nếu Thế chiến III bùng phát".

Thời điểm Nga - Mỹ hội đàm

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói với Fox News rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga sẽ diễn ra vào ngày 23/3 tại Jeddah (Ả-rập Xê-út).

Phái đoàn Mỹ, do Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, sẽ tập trung thảo luận với Nga về các chi tiết chính liên quan đến lệnh ngừng bắn. Ông Witkoff không tiết lộ thành phần phái đoàn Nga, và chưa biết liệu Ukraine có được tham gia các cuộc đàm phán hay không.

"Giờ đây chúng tôi mới đạt được sự đồng thuận xung quanh hai khía cạnh - lệnh ngừng bắn vào cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng và lệnh ngừng bắn ở Biển Đen. Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ còn một khoảng cách tương đối ngắn nữa là đến lệnh ngừng bắn hoàn toàn", ông Witkoff nói trên sóng phát thanh.

"Tôi tin rằng Nga đã đồng ý với cả hai điều khoản đó, và hy vọng Ukraine cũng đồng ý".

Thông tin này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/3.

"Cần phải ngợi khen Tổng thống Putin vì tất cả những gì ông đã làm hôm nay trong cuộc điện đàm, để đưa nước Nga tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình", ông Witkoff nói. "Và tôi sẽ dành tất cả sự ngợi khen cho Tổng thống Trump, cùng chính sách đối ngoại 'hòa bình thông qua sức mạnh' của ông. Tổng thống đã nhận thức rằng không có lựa chọn thay thế nào, và thực tế là một nền hòa bình tốt đẹp, lâu dài sẽ là điều quan trọng đối với cả hai bên".

Điện Kremlin cho biết "trong cuộc điện đàm, ông Trump đã đề xuất hai bên ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày". Tổng thống Putin "phản hồi tích cực với sáng kiến này và ngay lập tức đưa ra chỉ thị phù hợp cho quân đội Nga".

Lãnh đạo Nga cũng "phản hồi một cách xây dựng với ý tưởng của ông Trump về việc thực hiện một sáng kiến liên quan đến an toàn hàng hải ở Biển Đen".

"Chúng tôi đã nhất trí bắt đầu đàm phán để vạch ra các chi tiết cụ thể của thỏa thuận", tuyên bố cho biết thêm.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG
Tiền Phong Marathon 2025: Hoa đăng thắp sáng 'dòng sông hoa đỏ'
Tiền Phong Marathon 2025: Hoa đăng thắp sáng 'dòng sông hoa đỏ'
TPO - Tối 28/3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) đã làm lễ dâng hương, thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị, bảo vệ Thành cổ năm 1972.
Bình luận