Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thêm nhiệm vụ mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Theo thông tin từ Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH), Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH thay ông Hồ Đức Phớc - hiện là Phó Thủ tướng. Quyết định có hiệu lực trong thời gian 5 năm.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thêm nhiệm vụ mới ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH.

Hiện nay, Hội đồng quản lý BHXH có một Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Cường.

Các ủy viên gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ Nội vụ (trước đây là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo cơ cấu, tổ chức mới, BHXH Việt Nam là đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp, quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

BHXH còn tham gia với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Về cơ cấu tổ chức, BHXH Việt Nam được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo hệ thống 3 cấp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có 14 đơn vị tham mưu tại Trung ương, giảm 7 đầu mối so với trước khi sắp xếp gồm:

Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia, Ban quản lý đầu tư quỹ, Ban kiểm toán nội bộ, Ban pháp chế, Ban Tài chính, kế toán, Ban tổ chức cán bộ, Ban Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia, Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trung tâm công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Trung tâm lưu trữ, Trung tâm kiểm soát thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

BHXH 63 tỉnh, thành được sắp xếp thành BHXH 35 khu vực.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng tiếp tục tăng

Giá vàng tiếp tục tăng

TPO - Sáng nay (26/3), giá vàng trong nước tiếp tục duy trì đà tăng ngày thứ 2 liên tiếp. Theo đó, giá vàng SJC tiến sát mốc 98 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn gần 99 triệu đồng/lượng.
24.000 tỷ đồng vừa đổ vào chứng khoán

24.000 tỷ đồng vừa đổ vào chứng khoán

TPO - Thị trường hôm nay (25/3) diễn ra khá tích cực khi phần lớn thời gian giao dịch trong sắc xanh. Dù chinh phục chưa thành công mốc 1.340 điểm nhưng dòng tiền cải thiện rõ rệt, thị trường giữ vững ngưỡng cao khi đóng cửa.
TPHCM huy động gần 500.000 tỷ đồng ngoài ngân sách

TPHCM huy động gần 500.000 tỷ đồng ngoài ngân sách

TPO - TPHCM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư, cải cách hành chính, thúc đẩy các sáng kiến phát triển kinh tế tư nhân trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Mục tiêu trong năm nay, huy động tối thiểu 600.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó có gần 500.000 tỷ đồng từ khu vực ngoài ngân sách. 
Cách nào tránh ‘chảy máu’ nhân tài?

Cách nào tránh ‘chảy máu’ nhân tài?

TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thu hút nhân lực, nhất là tài năng công nghệ số đòi hỏi cạnh tranh quốc tế rất cao. Do vậy, để thu hút được nhân tài quốc tế và tránh việc “chảy máu” nhân tài trong nước, các chính sách ưu đãi cần phải vượt trội.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có vị trí mới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có vị trí mới

TPO - Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đang có khối tài sản 7,4 tỷ USD và lần đầu tiên xếp vị trí thứ 422 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, tăng 290 bậc so với thời điểm đầu năm. 
Có doanh nghiệp phải vay ngoài để trả nợ ngân hàng

Có doanh nghiệp phải vay ngoài để trả nợ ngân hàng

TPO - Có doanh nghiệp phải vay ngoài để trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng để không bị quá hạn, không bị chuyển nhóm nợ, vì bị chuyển nợ xấu sẽ rất khó vay lại sau đó. Khi dòng tiền về không kịp, số doanh nghiệp phải vay ngoài có khi không thể vượt qua, bị bên ngoài đòi nợ và uy hiếp, kể cả đe dọa tính mạng.