Xung đột Nga - Ukraine ngày 23/2: Ukraine hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng thấy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tấn công các khu vực của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và 267 máy bay không người lái (UAV) trong đêm ngày 22, rạng sáng 23/2.

Theo Đại tá Yurii Ihnat - Trưởng phòng Truyền thông Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, đây là vụ tấn công có sự tham gia của số lượng máy bay không người lái lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Các UAV Nga được phóng từ các thành phố Oryol, Bryansk, Kursk, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk và Chauda ở Crimea.

Lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 138 UAV trong số 267 chiếc do Nga phóng. Ngoài ra, 119 UAV đã biến mất khỏi radar, 3 UAV bay về phía Nga và 1 UAV hướng về phía Belarus.

Quân đội Nga cũng đã phóng ba tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 từ Crimea.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 23/2: Ukraine hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng thấy ảnh 1
Xung đột Nga - Ukraine ngày 23/2: Ukraine hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng thấy ảnh 2

Hậu quả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đêm 22 rạng sáng 23/2. (Ảnh: Pravda)

Cuộc tấn công của Nga đã ảnh hưởng đến các tỉnh Dnipropetrovsk, Odesa, Poltava, Kiev và Zaporizhzhia.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tỷ phú Elon Musk bác tin Mỹ doạ cắt sóng Starlink của Ukraine

Ông Elon Musk - chủ sở hữu SpaceX, công ty sản xuất thiết bị đầu cuối Starlink - phủ nhận báo cáo của Reuters rằng các nhà đàm phán Mỹ đe dọa sẽ cắt dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của Ukraine nếu nước này từ chối ký thỏa thuận khoáng sản.

Reuters đang nói sai sự thật”, ông Musk viết trên X.

Cũng trong ngày 22/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sắp ký một thỏa thuận với Ukraine về trao đổi đất hiếm, nói thêm rằng ông muốn thu hồi hàng tỷ đô la viện trợ quân sự đã cung cấp cho Kiev.

“Chúng tôi muốn có đất hiếm, dầu mỏ và bất cứ thứ gì chúng ta có thể có được”, ông Trump nhấn mạnh.

Nga bắn rơi máy bay chiến đấu MiG-29 thứ ba của Ukraine trong tuần

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (22/2) thông báo, hệ thống phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine, và đây là chiếc MiG-29 thứ ba bị Nga bắn rơi trong tuần này.

"Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29, 2 quả bom Hammer, 2 tên lửa HIMARS và 58 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Thông báo được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra khi cuộc xung đột với Ukraine đã bước sang năm thứ ba và cả hai bên tiếp tục triển khai vũ khí tối tân ra tiền tuyến.

Được biết, trước đó, Moscow đã thông tin về hai vụ bắn rơi MiG-29, một vụ ngày 19/2 và một vụ khác ngày 20/2.

Thống kê từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã mất tổng cộng 656 máy bay chiến đấu, 283 trực thăng, 44.190 máy bay không người lái, 596 hệ thống tên lửa phòng không, 21.698 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.521 bệ phóng tên lửa đa nòng, 21.948 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 32.033 xe quân sự chuyên dụng.

Theo các nhà quan sát quân sự, những tổn thất liên tiếp về MiG-29 là một đòn giáng mạnh vào lực lượng Không quân Ukraine, vốn phụ thuộc rất nhiều vào những máy bay phản lực cũ này để chống lại ưu thế trên không của Nga.

Truyền thông Nga: Máy bay chiến đấu F-16 xuất hiện gần Kursk

Trong những ngày gần đây, hoạt động của máy bay chiến đấu F-16 thuộc Không quân Ukraine đã được ghi nhận gần tỉnh Kursk của Nga, theo Avia.pro.

Nếu như trước đây những chiếc máy bay F-16 cất cánh từ sân bay ở Vasilkov và giới hạn các chuyến bay đến tỉnh Sumy của Ukraine, thì giờ đây sự hiện diện của máy bay do phương Tây cung cấp cho Kiev xuất hiện ngày càng nhiều ở tỉnh Kursk của Nga. Thông thường, trong các hoạt động như vậy, F-16 sẽ được hỗ trợ bởi hai chiếc MiG-29.

Theo Avia.pro, cách đây vài ngày, một chiếc F-16 và hai chiếc MiG-29 cất cánh từ căn cứ ở Vasilkov, sau đó một trong hai chiếc MiG-29 thả bom dẫn đường xuống khu vực Sverdlikovo ở tỉnh Kursk.

Trong một diễn biến liên quan, Avia.pro cho biết, Ukraine đang triển khai phi đội F-16 bằng những chiến thuật táo bạo và mạo hiểm. Theo đó, các phi công Ukraine đã điều khiển máy bay F-16 bay ở độ cao dưới 150 mét để tránh hệ thống radar của Nga.

Theo giới quan sát quân sự, việc bay thấp cho phép máy bay sử dụng địa hình đồi núi, thung lũng và rừng như một lá chắn tự nhiên trước mạng lưới phòng không tinh vi như S-300 và S-400. Các hệ thống này có hiệu quả đối với các mục tiêu ở độ cao lớn, nhưng lại gặp khó khăn trong việc khóa mục tiêu bay ở gần mặt đất, nơi sóng radar gặp cản trở bởi địa hình.

Ngoài khả năng tàng hình, bay tầm thấp còn tăng cường độ chính xác cho các nhiệm vụ tấn công của F-16. Phi công có thể xác nhận mục tiêu bằng hình ảnh, cải thiện độ chính xác khi triển khai tên lửa tấn công các vị trí đóng quân, tuyến đường tiếp tế hoặc cơ sở hạ tầng của Nga.

Tuy nhiên, chiến thuật này đi kèm với rủi ro nghiêm trọng, có thể khiến máy bay phải đối mặt với các mối đe dọa trên mặt đất như hệ thống phòng không vác vai MANPADS và súng phòng không.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Chứng khoán tăng mạnh nhất lịch sử và tâm trạng 'hỗn độn' của nhà đầu tư
Chứng khoán tăng mạnh nhất lịch sử và tâm trạng 'hỗn độn' của nhà đầu tư
TPO - Phiên giao dịch ngày 10/4 khép lại với nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến hơn 660 mã tăng trần, tăng mạnh nhất trong lịch sử. Tuy vậy, nhiều nhà đầu tư tỏ ra hụt hẫng khi chấp nhận mua bằng mọi giá vẫn không thể được, người bán thì xót xa vì mất “hàng” đúng đáy.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất xử lý hình sự hành vi tham ô, nhận hối lộ từ 5 triệu đồng trở lên thay vì 2 triệu đồng

Đề xuất xử lý hình sự hành vi tham ô, nhận hối lộ từ 5 triệu đồng trở lên thay vì 2 triệu đồng

TPO - Bộ Công an vừa công bố dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất điều chỉnh tăng mức định lượng tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một loạt tội danh, bao gồm: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. Đây được xem là sự điều chỉnh quan trọng nhằm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, cũng như đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo.