Sớm xử lý vướng mắc về chế độ, chính sách với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Trưởng ban tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Đảng ủy Chính phủ để trong tuần này báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, có hướng xử lý đồng bộ.

Ngày 13/2, tại phiên thảo luận tại tổ về dự thảo Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng việc thực hiện Nghị định 177, 178 về chế độ, chính sách với cán bộ, công chức trong thực hiện sắp xếp bộ máy đang phát sinh một số bất cập.

Sớm xử lý vướng mắc về chế độ, chính sách với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng.

Theo ông, vừa qua tại Hà Tĩnh đã vận động Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 7 ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành nghỉ hưu trước tuổi. Tuy nhiên, vẫn còn có những băn khoăn trong việc thực hiện Nghị định 177 và 178.

Cụ thể, khi nghỉ hưu, cán bộ ở Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận được một số tiền lớn, còn nếu Ban Nội chính thì không được như vậy và việc này cũng tương tự ở các sở, ngành.

Ông Hoàng Trung Dũng cho rằng Trưởng ban tổ chức Trung ương và Bộ trưởng Nội vụ cần đề xuất Bộ Chính trị cho phép các địa phương “vận dụng” bằng việc trích ngân sách của địa phương để chi trả chế độ chính sách những trường hợp ở Nghị định 177 bằng với Nghị định 178.

Khẳng định chính sách của Trung ương vừa rồi rất hiệu quả, theo ông, nếu điều chỉnh để tháo gỡ được vướng mắc này thì việc tinh giản hiệu quả hơn.

Sớm xử lý vướng mắc về chế độ, chính sách với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi ảnh 2

Trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Phát biểu sau đó, Trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho rằng khi thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Trung ương xác định khó khăn đến đâu thì xem xét, tiếp tục phối hợp xử lý.

Những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 177 và 178, Ban tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ “cũng đã nhìn nhận”. Theo ông, thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy trùng với thời điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nên có những quy định chưa đồng bộ.

“Một số địa phương phản ánh, tôi cũng đã trao đổi với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Nội vụ và nhất trí đây là kiến nghị có cơ sở và cũng xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh”, ông Lê Minh Hưng thông tin.

Theo đó, Trưởng ban tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Đảng ủy Chính phủ, để trong tuần này báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét có hướng xử lý đồng bộ.

Ông cũng lưu ý, bên cạnh việc xử lý chính sách, địa phương phải quan tâm việc tinh giản đi kèm có cơ chế chính sách phù hợp để giữ chân cán bộ có năng lực, trình độ.

Sớm xử lý vướng mắc về chế độ, chính sách với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi ảnh 3

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình. Ảnh: VGP.

Cùng ngày, phát biểu thảo luận tại tổ đại biểu đoàn Bắc Giang, Đắc Nông, Nghệ An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đặt lại vấn đề "tại sao phải tinh gọn". Ông chỉ rõ hiện nay ngân sách quốc gia đang dành tới 70% cho chi thường xuyên, bộ máy quá cồng kềnh.

Muốn tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đường sá, cơ sở hạ tầng mà trông cậy vào 30% thì không có cách nào khác là phải tinh gọn. Tuy nhiên, để tinh gọn hiệu quả, cần phải có hành lang pháp lý phù hợp.

"Tinh gọn đã dừng lại chưa? Quá trình tinh gọn bộ máy đến nay mới chỉ là bước đầu và chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu để tinh gọn nữa, vì thế luật có thể cũng sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới", Phó Thủ tướng Thường trực cho biết.

Cùng với đó, ông Bình cũng nhấn mạnh yêu cầu làm sao phải có được bộ máy tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn và tiền nhân dân đóng góp để nuôi bộ máy ít nhất có thể, còn lại dành tiền cho việc phát triển kinh tế - xã hội để cải thiện đời sống cho người dân.

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ nhiệm vụ thứ nhất mà kỳ họp bất thường đặt ra là phải tạo ra hành lang pháp lý không chỉ tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước vận hành hiệu quả mà còn thể hiện tư duy đổi mới trong xây dựng pháp luật.

Cùng với đó là xóa bỏ việc "không quản được thì cấm", đồng thời bảo đảm pháp luật phải thực hiện được cả 2 chức năng quản lý và kiến tạo để thúc đẩy sự phát triển.

Xử lý số lượng cấp phó nhiều hơn quy định

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Dự thảo quy định trường hợp số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhiều hơn số lượng tối đa theo quy định hiện hành thì chậm nhất sau 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền có hiệu lực, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan phải theo đúng quy định.

Dự thảo trình Quốc hội cũng nêu rõ việc giám sát, kiểm sát, kiểm toán, kiểm tra với cơ quan được hình thành hoặc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan
Bình luận

Đỗ ngọc du

Nên điều chỉnh để mức chênh lệch ít thôi

Thích (1)Trả lời

Có thể bạn quan tâm

NSND Tự Long: 'Không phải nghệ sĩ nào cũng có nhu cầu hợp tác'

NSND Tự Long: 'Không phải nghệ sĩ nào cũng có nhu cầu hợp tác'

TPO - Việc kết hợp âm nhạc truyền thống với chất liệu âm nhạc hiện đại ngày càng trở nên phổ biến. Trả lời Tiền Phong về vấn đề này, NSND Tự Long cho rằng không phải nghệ sĩ nào cũng có nhu cầu hợp tác để ra mắt sản phẩm. "Tôi muốn kết hợp với nghệ sĩ khác nhưng họ có muốn kết hợp với tôi không?", nam nghệ sĩ nói.
Bạch Tuyết gây bất ngờ

Bạch Tuyết gây bất ngờ

TPO - Bất chấp tranh cãi ở hậu trường, “Snow White” nhận được nhiều đánh giá tích cực sau buổi ra mắt phim ở Los Angeles. Hai nữ diễn viên Rachel Zegler và Gal Gadot đều ghi điểm với các chuyên gia.
Thảm họa mới của năm 2025

Thảm họa mới của năm 2025

TPO - Được kỳ vọng là siêu phẩm sci-fi mới của Netflix, "The Electric State" lại gây tranh cãi vì kịch bản rời rạc, thiếu cảm xúc. Dù có kinh phí sản xuất cao, tác phẩm vẫn chưa thể chinh phục giới phê bình, thậm chí bị chê là "thảm họa" của năm.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: 'Tôi chấp nhận già đi'

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: 'Tôi chấp nhận già đi'

TPO - Sự xuất hiện của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Sau 21 năm đăng quang, cô vẫn giữ được nét đẹp phúc hậu. Hoa hậu Việt Nam 2004 nói cô chấp nhận quy luật tự nhiên, biết ơn khán giả dành cho cô sự yêu thương.