Tổng thống Pháp trách các bộ trưởng vì làm lộ bình luận về Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trách một số bộ trưởng trong chính phủ nước này thiếu chuyên nghiệp và phát tán thông tin sai lệch, đồng thời chỉ trích cách các phương tiện truyền thông đưa tin về phát biểu của ông liên quan đến Israel trong một cuộc họp nội các.
Tổng thống Pháp trách các bộ trưởng vì làm lộ bình luận về Israel ảnh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Ông Macron thể hiện sự tức giận và chỉ trích các nhà báo vì đưa tin ông đã đặt câu hỏi về việc thành lập nhà nước Israel tại một cuộc họp nội các hôm 15/10, đồng thời phủ nhận ông đã đưa ra những phát biểu đó.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi đọc nhiều bình luận, phản ứng, bao gồm cả từ các nhà lãnh đạo chính trị nước ngoài, về những phát biểu mà tôi được cho là đã đưa ra”, ông Macron phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị của Hội đồng châu Âu ở Brussels.

"Không có sự mơ hồ nào cả. Tất cả những ai muốn biến điều đó thành hiện thực thông qua kiểu thao túng này không chỉ sai lầm mà còn làm tổn thương nhiều người và làm suy yếu nước Pháp. Pháp luôn ủng hộ Israel. Sự tồn tại và an ninh của Israel là bất khả xâm phạm đối với Pháp và người Pháp".

Những phát biểu được cho là của ông Macron hôm 15/10 dẫn đến phản ứng gay gắt từ Thủ tướng Benjamin Netanyahu, khiến nhà lãnh đạo Israel nhắc lại chuyện chính phủ Vichy của Pháp trước đây đã hợp tác với Đức quốc xã. Đây là mâu thuẫn mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo vì chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza và Li-băng.

"Về bản chất, tất cả những điều này là bằng chứng cho thấy sự sụp đổ trong cuộc tranh luận công khai và sự thiếu chuyên nghiệp của các bộ trưởng khi lặp lại những tuyên bố sai lệch, của các nhà báo khi đưa tin, của các nhà bình luận không tập trung vào thực tế và tính xác thực của những tuyên bố như vậy", ông Macron nói.

"Nếu những từ ngữ được đưa tin, cắt xén và bóp méo đặt trong dấu ngoặc kép, thì việc tổ chức họp báo hoặc trả lời câu hỏi của bạn là vô nghĩa", ông nói thêm.

Tổng thống Macron đối mặt với giai đoạn khó khăn kể từ khi ông quyết định giải tán quốc hội vào đầu năm nay vì thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử châu Âu. Cuộc bầu cử lập pháp sau đó đã khiến quốc hội chia thành 3 khối chính trị và đảng của ông thất bại nặng nề.

Việc lựa chọn thủ tướng mới kéo dài nhiều tháng, cuối cùng ông Macron quyết định chọn chính trị gia trung hữu Michel Barnier làm thủ tướng, mặc dù đảng của ông đứng thứ 6 trong cuộc bầu cử.

Chính phủ mới khiến ông Macron phải chật vật để cứu vãn 2 năm rưỡi còn lại trong nhiệm kỳ của mình, với ​​quyền lực của ông suy yếu và bị hạn chế ảnh hưởng đối với các bộ trưởng từ đảng đối lập.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG