Pháp cấm các công ty Israel tham gia triển lãm vũ khí hải quân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pháp cấm các công ty Israel tham gia triển lãm vũ khí hải quân vào tháng tới, trong bối cảnh hai bên liên tục mâu thuẫn vì chiến dịch tấn công của Israel vào Li-băng và Dải Gaza.
Pháp cấm các công ty Israel tham gia triển lãm vũ khí hải quân ảnh 1

Mâu thuẫn giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày càng gay gắt. (Ảnh: Jerusalem Post)

Lệnh cấm được đưa ra sau khi những nỗ lực của Pháp nhằm dàn xếp thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah thất bại, và Israel tiếp tục triển khai chiến dịch tấn công vào Li-băng.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Pháp cấm các công ty Israel tham gia triển lãm quốc phòng.

Hồi tháng 5, Pháp tuyên bố các điều kiện không phù hợp để Israel tham gia triển lãm quân sự Eurosatory, sau khi khi Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi Israel ngừng tấn công Dải Gaza của Palestine.

Euronaval, đơn vị tổ chức sự kiện dự kiến ​​diễn ra tại Paris từ ngày 4 – 7/11, cho biết trong một tuyên bố, rằng Chính phủ Pháp đã thông báo các đoàn Israel có thể dự nhưng không được phép trưng bày tại triển lãm. Quyết định này ảnh hưởng đến 7 công ty của Israel.

Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Israel không trả lời đề nghị bình luận.

Lực lượng Israel triển khai các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào lực lượng Hezbollah ở Li-băng, gây thương vong đáng kể cho dân thường và khiến nhiều đồng minh phương Tây, trong đó có Pháp, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Mâu thuẫn giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gia tăng trong những tuần gần đây, từ khi Paris phối hợp với Washington dàn xếp lệnh ngừng bắn trong 21 ngày, mở đường cho tiến trình đàm phán nhằm đạt được giải pháp ngoại giao lâu dài.

Tin rằng Israel đã đồng ý với các điều khoản, Pháp và Mỹ bị bất ngờ khi ngay hôm sau Israel tiến hành cuộc không kích giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah.

Thủ tướng Netanyahu từ chối lệnh ngừng bắn đơn phương, cho rằng điều này không ngăn được Hezbollah tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng.

Tổng thống Macron khiến ông Netanyahu khó chịu nhiều lần trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc bị ảnh hưởng trong chiến dịch tấn công của Israel ở miền nam Li-băng.

Ông Macron kêu gọi dừng cung cấp vũ khí tấn công cho Israel để sử dụng ở Dải Gaza, nơi hàng nghìn thường dân Palestine đã thiệt mạng và một cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra dai dẳng suốt 1 năm chiến sự.

Ngày 15/10, Tổng thống Macron nói trong một cuộc họp nội các, rằng ông Netanyahu không nên quên Israel được thành lập theo quyết định của Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot tìm cách xoa dịu tình hình, nói rằng đó là phát biểu chung để nhắc nhở Israel về tầm quan trọng của việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, văn phòng của ông Netanyahu đưa ra tuyên bố nói rằng Israel được thành lập thông qua "chiến tranh giành độc lập bằng máu của những chiến binh anh hùng, nhiều người trong số họ là những nạn nhân sống sót sau thảm sát diệt chủng, bao gồm cả chế độ Vichy ở Pháp", ám chỉ việc một Chính phủ Pháp thời Thế chiến II đã hợp tác với Đức quốc xã.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG