Xung đột Nga - Ukraine ngày 16/8: Giao thông trên cầu Crimea tạm dừng, Nga đánh chặn hàng loạt khí tài không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng tin Pravda của Ukraine cho biết, giao thông trên cầu Crimea đã phải tạm dừng trong đêm 15, rạng sáng 16/8.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 16/8: Giao thông trên cầu Crimea tạm dừng, Nga đánh chặn hàng loạt khí tài không người lái ảnh 1

Cầu Crimea. (Ảnh: Tass)

Trước đó, kênh Telegram Krymskiy Veter đưa tin về những tiếng nổ gần thành phố Kerch và khói bốc lên từ khu vực bến phà. Nhiều kênh Telegram khác cũng báo cáo về các vụ nổ ở Chornomorske và Kamianka, gần Simferopol.

Thống đốc thành phố Sevastopol (thuộc bán đảo Crimea) - Mikhail Razvozhayev - cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt.

Hệ thống phòng không được kích hoạt ở Crimea. (Nguồn: Telegram)

Đến 7h14 ngày 16/8, chính quyền Nga thông báo giao thông trên cầu Crimea được khôi phục.

Trưa cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không và hải quân nước này đã ngăn chặn và phá huỷ 5 máy bay không người lái, 2 xuồng không người lái tiếp cận bán đảo Crimea lúc sáng sớm.

Ukraine giành thêm một ngôi làng ở Kursk

Blog quân sự DeepState ngày 16/8 cho biết, lực lượng Ukraine đang kiểm soát làng Vnezapnoe ở tỉnh Kursk của Nga.

Trong khi đó, lực lượng Nga tiếp tục đạt được những bước tiến gần Pishchane và ở Krasnohorivka ở Donetsk.

Tổng cộng 144 cuộc giao tranh đã được báo cáo trên tiền tuyến trong ngày qua. Trong đó, giao tranh quyết liệt nhất được ghi nhận ở mặt trận Pokrovsk. Lực lượng Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công tích cực trên mặt trận Toretsk và Kurakhove.

Ukraine tung video những giờ đầu tiên của chiến dịch tấn công tỉnh Kursk

Lực lượng tấn công đường không của Ukraine đã công bố video về những giờ đầu tiên của chiến dịch tại tỉnh Kursk của Nga.

“Rà phá mìn, tấn công xuyên biên giới, phá huỷ các tuyến phòng thủ của đối phương, các hoạt động trên không và pháo binh, bắt giữ tù binh chiến tranh… Đó là những giờ đầu tiên trong chiến dịch tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6/8. Một ngày sẽ trở thành dấu mốc trong cuộc xung đột Nga - Ukraine”, lực lượng tấn công đường không của Ukraine cho biết.


(Nguồn: Pravda)

Lực lượng này nhấn mạnh, những yếu tố chính trong giai đoạn đầu của chiến dịch bao gồm: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lập kế hoạch, gây bất ngờ, tinh thần chiến đấu và đảm bảo giữ kín thông tin. Kết quả sẽ phụ thuộc vào sự bền bỉ của các binh sĩ Ukraine từ nhiều lực lượng tham gia chiến dịch.

Theo các nguồn tin mở, nhóm chủ công trong chiến dịch ở Kursk là hai lữ đoàn của lực lượng tấn công đường không Ukraine: Lữ đoàn Lviv 80 và Lữ đoàn Chernivtsi 82 mới thành lập. Sang tuần thứ hai, một phần Lữ đoàn tấn công đường không 95 đã được huy động tham gia.

Nghị sĩ Nga nói chiến dịch xuyên biên giới của Ukraine đẩy thế giới đến gần hơn Thế chiến III

Một nghị sĩ Nga ngày 16/8 cho biết, chiến dịch của Ukraine ở vùng biên giới Nga đã đưa thế giới đến gần với một cuộc xung đột toàn cầu.

Hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6/8. Đến nay, quân đội Ukraine đã đạt được một số bước tiến nhất định, buộc Nga phải sơ tán hơn 200.000 cư dân.

"Xét đến sự hiện diện của thiết bị quân sự phương Tây, việc Ukraine sử dụng đạn dược và tên lửa phương Tây trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Kursk, và bằng chứng không thể chối cãi về sự tham gia của người nước ngoài trong chiến dịch của Ukraine trên lãnh thổ Nga, có thể kết luận rằng thế giới đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba", hãng RIA Novosti trích lời nghị sĩ Mikhail Sheremet.

Sheremet là một thành viên của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Nga. Ông nhắc lại phát biểu trước đó của Tổng thống Vladimir Putin, rằng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã "bật đèn xanh" cho chiến dịch của Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ phủ nhận cáo buộc này.

Trợ lý của Tổng thống Putin - ông Nikolai Patrushev - cũng cáo buộc phương Tây đứng đằng sau vụ tấn công.

Theo ông Patrushev, các cơ quan tình báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và phương Tây đã tham gia lập kế hoạch cho chiến dịch ở tỉnh Kursk, nhưng ông không đưa ra bằng chứng.

Nga phóng tên lửa Iskander 'xóa sổ' hệ thống HIMARS ở biên giới Ukraine

Một hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ cung cấp cho Kiev đã bị phá hủy tại tỉnh Sumy của Ukraine.

Đoạn video mà Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 15/8 được ghi lại bằng máy bay không người lái, cho thấy hệ thống M124 HIMARS phóng một số tên lửa từ một con đường ở Sumy rồi rút vào rừng để nạp đạn.

Vài phút sau đó, quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo Iskander về khu rừng nói trên, phá hủy hệ thống HIMARS của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã phá hủy một hệ thống HIMARS, một bệ nạp sáu tên lửa và hai xe phục vụ của pháo binh Ukraine.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Hệ thống M142 HIMARS gồm bệ phóng lắp trên xe tải, có thể phóng hàng loạt tên lửa dẫn đường bằng GPS hoặc tên lửa đạn đạo ATACMS tầm xa. Theo thông tin được Lầu Năm Góc công bố, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine ít nhất 40 bệ phóng HIMARS.

Tỉnh Sumy của Ukraine giáp tỉnh Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đang tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm phân tán lực lượng Nga từ các khu vực khác của chiến trường.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG