Xung đột Nga - Ukraine ngày 11/8: Thủ đô Kiev của Ukraine bị không kích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Hệ thống phòng không đã được triển khai ở ngoại ô thành phố để đẩy lùi các cuộc tấn công.

“Các đơn vị phòng không được kích hoạt, cảnh báo không kích vẫn sẽ duy trì”, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko viết trên Telegram.

Nhân chứng của Reuters cho biết, họ nghe thấy ít nhất hai tiếng nổ từ vị trí của các đơn vị phòng không.

Hiện vẫn chưa rõ vụ tấn công có gây ra thiệt hại hoặc thương vong hay không.

Lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev - Serhiy Popko - cho biết trên Telegram, rằng thủ đô vẫn đang chịu sự đe dọa của tên lửa đạn đạo của Nga.

Lực lượng Không quân Ukraine thông báo, Kiev và khu vực xung quanh cùng toàn bộ miền đông Ukraine đang được đặt trong tình trạng báo động không kích.

Belarus công bố hình ảnh xác máy bay không người lái Ukraine

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 10/8 đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh được cho là xác máy bay không người lái của Ukraine.

“Đây là những gì còn sót lại của chiếc máy bay không người lái xâm phạm không phận Belarus”, bộ này cho biết.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 11/8: Thủ đô Kiev của Ukraine bị không kích ảnh 1

(Ảnh: Telegram)

Hãng thông tấn BeITA của Belarus đưa tin, trong quá trình phân tích xác máy bay, các chuyên gia được cho là đã phát hiện “một động cơ điện, linh kiện điện tử từ các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một ăng-ten đa tần do Mỹ sản xuất, và một hệ thống dẫn đường của Bỉ”.

“Có lẽ, chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ được lắp ráp chung với các kỹ sư NATO”, theo Bộ Quốc phòng Belarus.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine xác nhận tấn công vùng biên giới Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 10/8 lần đầu thừa nhận quân đội nước này đang chiến đấu ở Vùng Kursk của Nga. Ông cho biết, hoạt động này là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm “tìm lại công lý”.

Lực lượng Ukraine đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào thị trấn Sudzha thuộc Vùng Kursk của Nga sáng sớm 6/8. Đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát với Ukraine.

Kiev suốt nhiều ngày đã giữ im lặng về chiến dịch ở Kursk. Nhưng trong bài phát biểu tối 10/8, Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã thảo luận về cuộc tấn công với Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ông cũng nhắc đến những cuộc giao tranh mà quân đội Ukraine phải đối mặt trên mặt trận phía đông khắc nghiệt.

"Hôm nay, tôi đã nhận được một số báo cáo từ Tổng tư lệnh Syrskyi về tiền tuyến, và hành động của chúng ta nhằm đẩy cuộc chiến vào lãnh thổ của đối phương", ông Zelensky nói. “Tôi biết ơn mọi đơn vị của lực lượng phòng thủ. Ukraine đang chứng minh rằng chúng ta thực sự có thể khôi phục công lý và đảm bảo áp lực cần thiết lên Nga”.

Ông Zelensky trước đó đã ám chỉ chiến dịch của Ukraine ở biên giới, ca ngợi khả năng "gây bất ngờ" của quân đội, và cảm ơn họ vì đã bắt giữ những người lính Nga làm tù binh để trao đổi trong các cuộc đàm phán trong tương lai.

Ông cũng đề cập đến tình hình Vùng Sumy (phía bắc Ukraine), giáp với Vùng Kursk của Nga. Để đáp trả chiến dịch của Ukraine, Nga đã tăng cường tấn công bằng bom dẫn đường và các cuộc không kích khác ở Sumy, khiến người dân phải sơ tán hàng loạt.

Ukraine tấn công giàn khoan khí đốt của Nga trên Biển Đen

Hải quân và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine xác nhận đã tấn công một giàn khoan khí đốt cũ từng được lực lượng Nga sử dụng trên Biển Đen.

“Nga đã lợi dụng vị trí này để đánh lừa GPS, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải của dân thường. Chúng tôi không thể để điều này xảy ra", người phát ngôn Hải quân Ukraine - Dmytro Pletenchuk - cho biết trên Facebook hôm 9/8.

Ông Pletenchuk đăng tải đoạn video quay vào ban đêm cho thấy vụ nổ trên một giàn khoan ngoài khơi. Vụ nổ khiến giàn khoan bốc cháy. Ông cho biết, nửa ngày trước vụ tấn công, lực lượng Nga đã bố trí thiết bị và quân nhân ở cơ sở này.

"Không có thường dân nào ở đó. Giàn khoan không thực hiện các chức năng bình thường của nó", ông Pletenchuk nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

(Nguồn: X)

Theo ông Pletenchuk, đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine nhằm vào giàn khoan do Nga kiểm soát. Ông Pletenchuk cho biết, quân đội Nga đã sử dụng giàn khoan nói trên để làm gián đoạn hoạt động của hành lang ngũ cốc.

Sau khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga vào năm 2014, Ukraine đã mất quyền kiểm soát nhiều giàn khoan dầu khí ngoài khơi. Lực lượng Nga được cho là đã sử dụng một số giàn khoan trong số đó cho mục đích quân sự.

Nga khai hỏa tên lửa Iskander tập kích trung tâm chỉ huy của Ukraine gần Vùng Kursk

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy một trung tâm chỉ huy của lực lượng Ukraine ở gần Vùng Krusk bị tên lửa Iskander của Nga phá huỷ sau cuộc tấn công chớp nhoáng.

"Cuộc tấn công đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy một đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 22 của lực lượng vũ trang Ukraine. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

(Nguồn: RIA Novosti)

Trước đó, vào sáng thứ Bảy (10/8), bộ này cũng thông báo, trong cuộc giao tranh trên hướng Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 1.120 binh sĩ và 140 xe bọc thép. Trong đó có 22 xe tăng, 20 xe bọc thép chở quân, 8 xe chiến đấu bộ binh, 88 xe chiến đấu và một số phương tiện chiến đấu khác.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, lực lượng hàng không tác chiến-chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội Nga đã tấn công xưởng sản xuất máy bay không người lái của Ukraine cũng như nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 152 khu vực.

Trong ngày, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 2 quả bom dẫn đường Hammer, 16 tên lửa HIMARS, 4 tên lửa Patriot cũng như 153 máy bay không người lái.

Theo Pravda, Tass, RT
MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.