Tư lệnh Lục quân nói Ukraine cần thêm máy bay tấn công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tư lệnh Lục quân Ukraine cho biết Kiev cần thêm máy bay quân sự, chẳng hạn như máy bay tấn công A-10 của Mỹ và máy bay có thể phóng tên lửa hành trình tầm xa.
Tư lệnh Lục quân nói Ukraine cần thêm máy bay tấn công ảnh 1

Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Reuters

Tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã trò chuyện với Reuters trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại một địa điểm bí mật ở khu vực Kharkiv phía đông bắc Ukraine.

“Tôi sẽ nói về máy bay A-10 như một lựa chọn nếu chúng được chuyển giao cho chúng tôi. Đây không phải là một khí tài mới, nhưng là một cỗ máy đáng tin cậy đã chứng minh sức mạnh trong nhiều hoạt động, và có thể mang theo nhiều loại vũ khí để tấn công các mục tiêu trên bộ, hỗ trợ bộ binh”, vị tư lệnh 58 tuổi nói.

A-10 Thunderbolt là máy bay tấn công cận âm được sản xuất tại Mỹ và được đưa vào sử dụng từ những năm 1970.

Lời kêu gọi bổ sung máy bay của ông Syrskyi được đưa ra trong bối cảnh gói viện trợ quân sự mới của Washington dành cho Kiev bị trì hoãn do bất đồng nội bộ ở chính trường Mỹ.

Tư lệnh Lục quân nói Ukraine cần thêm máy bay tấn công ảnh 2

Máy bay A-10 Thunderbolt. Ảnh: Reuters

Ông Syrskyi cho biết A-10 sẽ cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho lực lượng mặt đất khi họ cố gắng giành thế chủ động trước đối phương có nguồn lực dồi dào.

“Nó dùng để loại bỏ các mục tiêu trên bộ như xe tăng, pháo binh… những thứ đang chống lại bộ binh”, ông nói.

Tư lệnh Sirskyi nói thêm rằng các máy bay trực thăng tấn công như AH-64 Apache và AH-1 Super Cobra, UH-60 Black Hawk, cũng có thể đóng một vai trò quan trọng.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Kiev đã thúc ép các đồng minh phương Tây cung cấp nhiều loại vũ khí tối tân, bao gồm xe bọc thép, xe tăng, tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu F-16.

Những chiếc F-16 đầu tiên dự kiến sẽ đến Ukraine vào cuối năm 2024, mặc dù tác động của chúng tới cuộc xung đột có thể bị hạn chế bởi sức mạnh của không quân Nga.

Vẫn còn cơ hội bứt phá

Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công lớn vào mùa hè năm ngoái nhưng không đạt được bước đột phá lớn, một phần vì lực lượng Nga ở phía đông và phía nam đất nước đã đào chiến hào và các tuyến phòng thủ khác.

Lực lượng Nga hiện đã quay trở lại tấn công ở một số khu vực phía đông, nơi ông Syrskyi cho biết giao tranh vẫn còn quyết liệt.

Ông nói thêm rằng lực lượng Nga liên tục tấn công ở một số khu vực của mặt trận, trong khi lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc phản công nhỏ.

“Đây là cách phòng thủ tích cực khi chúng tôi không chỉ ngồi ở thế phòng thủ mà liên tục phản công, và ở một số hướng chuyển sang tấn công”, ông nói. "Và đối phương biết điều này."

Tư lệnh Lục quân nói Ukraine cần thêm máy bay tấn công ảnh 3

Ông Syrskyi ký lên một lá cờ khi trả lời phỏng vấn Reuters. Ảnh: Reuters

Cùng với việc kêu gọi bổ sung máy bay, Ukraine đã thúc giục các đồng minh tăng tốc cung cấp đạn pháo mà một số đơn vị phàn nàn là đang thiếu hụt.

Trong khi máy bay không người lái ngày càng có ảnh hưởng trên chiến trường thì pháo binh lại là trụ cột của quân đội cả hai nước, và Ukraine đang phải cân bằng việc sử dụng các loại đạn cỡ nòng khác nhau dựa trên nguồn cung sẵn có. Ông Syrskyi cho biết: “Chúng tôi đã phát triển kiến thức chuyên môn về vấn đề này và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hằng ngày.”

Mặc dù gần như bế tắc dọc theo tiền tuyến dài khoảng 1.000 km, nhưng ông Syrskyi cho biết những đột phá trong tương lai vẫn có thể xảy ra.

Khi được hỏi liệu có thể có một bước ngoặt nào đó trong cuộc chiến có lợi cho Ukraine hay không, ông nói: "Tôi nghĩ luôn có những cơ hội. Bạn chỉ cần tìm ra chúng và sử dụng chúng".

Ông nói thêm rằng Nga "không thể" xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc ở khắp mọi nơi, sẽ luôn có những điểm yếu do địa hình và các yếu tố khác.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG