Người Armenia ở Karabakh đồng ý ngừng bắn sau chiến dịch quân sự của Azerbaijan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cộng đồng Armenia ở khu vực ly khai Nagorno-Karabakh của Azerbaijan ngày 20/9 đã đồng ý với đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn, chưa đầy 24 giờ sau khi Azerbaijan bắt đầu cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát khu vực này khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Lực lượng ly khai Armenia ở Karabakh cho biết Azerbaijan đã xuyên thủng phòng tuyến của họ và giành quyền kiểm soát một số cao điểm cũng như nút giao thông chiến lược.

“Phân tích về hoạt động của lực lượng vũ trang Azerbaijan cho thấy mục tiêu là chia rẽ Artsakh (Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng) và gây ra tổn hại không thể khắc phục đối với khu vực này. Trong hai ngày, các đơn vị của lực lượng vũ trang Artsakh đã dũng cảm chống lại các cuộc tấn công của đối phương đông hơn đáng kể và có nhiều trang thiết bị quân sự hơn, đồng thời vẫn gây tổn thất nặng nề cho đối phương”, tuyên bố viết.

Cộng đồng quốc tế “đã không có những hành động thực tế để chấm dứt xung đột và giải quyết vấn đề”. Trong hoàn cảnh này, Artsakh “không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt hành động thù địch từ 13h (giờ địa phương) ngày 20/9”.

“Chính quyền địa phương chấp nhận đề nghị ngừng bắn của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga”, thông cáo viết. "Với sự hòa giải của chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đóng tại Nagorno-Karabakh, một thỏa thuận đã đạt được về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch từ 13 giờ ngày 20/9."

Azerbaijan đã đưa quân vào Karabakh hôm 19/9 và mô tả chiến dịch của mình là hoạt động chống khủng bố, yêu cầu Armenia rút quân khỏi khu vực này. Đáp lại, Armenia khẳng định không có lực lượng đóng quân ở Karabakh, gọi những gì đang xảy ra là "một hành động gây hấn quy mô lớn".

Chính quyền ly khai Karabakh cho biết 27 người đã thiệt mạng, trong đó có hai dân thường và hơn 200 người bị thương do các hoạt động quân sự. Cư dân của một số ngôi làng đã được sơ tán.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev trước đó tuyên bố trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Baku sẽ chấm dứt các hoạt động chống khủng bố ở Nagorno-Karabakh nếu các chiến binh Armenia hạ vũ khí.

Ông Aliyev cũng tuyên bố rằng các đơn vị Armenia phải giải giáp. Ông nhấn mạnh rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không phải là mục tiêu của các hoạt động chống khủng bố và lực lượng vũ trang Azerbaijan chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG
Khởi tố vụ cán bộ CSGT tông chết người ở Gia Lai
Khởi tố vụ cán bộ CSGT tông chết người ở Gia Lai
TPO - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Phong (41 tuổi, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.