Nga tấn công căn cứ vũ khí không người lái của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã tiến hành không kích nhằm vào các cơ sở của Ukraine được cho là nơi chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng vũ khí không người lái.
Nga tấn công căn cứ vũ khí không người lái của Ukraine ảnh 1

Tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ tàu chiến. Ảnh: Sputnik

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành “một cuộc tấn công đáp trả theo nhóm” vào ban đêm, sử dụng vũ khí trên biển có độ chính xác cao.

Cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở được sử dụng để chuẩn bị các hành động chống lại Nga liên quan đến vũ khí không người lái, cũng như một xưởng đóng tàu ở thành phố Odessa (miền Nam Ukraine), nơi sản xuất những vũ khí này.

Ngoài ra, các nhà kho ở Odessa và Nikolaev, nơi chứa khoảng 70.000 tấn nhiên liệu dành cho quân đội Ukraine, cũng bị nhắm mục tiêu. “Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công. Các đám cháy và vụ nổ đã được ghi nhận tại các cơ sở bị phá hủy”, trích tuyên bố.

Ngày 18/7, người đứng đầu chính quyền Odessa - Sergey Bratchuk - đã báo cáo về một cuộc tấn công nhằm vào thành phố liên quan đến sáu tên lửa Kalibr. Ông tuyên bố tất cả các tên lửa đã bị bắn hạ, nhưng “cơ sở hạ tầng cảng biển” và một số tòa nhà khác đã bị hư hại.

Vitaly Kim, người đứng đầu chính quyền Nikolaev, cho biết cuộc tấn công đã nhắm trúng “một cơ sở công nghiệp”, gây ra một đám cháy nhưng đã được dập tắt ngay lập tức.

Đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng phòng không Ukraine bắn vào một mục tiêu không xác định ở Vùng Odessa, với một vụ nổ mạnh xảy ra vài giây sau đó. Truyền thông địa phương cho rằng cuộc tấn công có thể đã phá hủy hệ thống phòng không Gepard do Đức cung cấp.

Một đoạn video khác từ Vùng Nikolaev dường như cho thấy một tiếng nổ lớn và một đám cháy.

Hôm thứ Hai, Nga cáo buộc Ukraine dàn dựng một cuộc tấn công vào cầu Crimea liên quan đến hai vũ khí không người lái, làm hư hại một đoạn mặt cầu và khiến một cặp vợ chồng thiệt mạng, một bé gái bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ đáp trả, đồng thời lưu ý rằng Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị “các đề xuất cần thiết”.

Theo RT
MỚI - NÓNG