Đức viện trợ hệ thống phòng không cho Ukraine, làm suy yếu khả năng phòng thủ của Berlin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Armin Papperger – Giám đốc điều hành của nhà thầu quân sự hàng đầu nước Đức Rheinmetall cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 28/2, rằng việc Đức gửi thêm hai hệ thống phòng không đến Kiev có thể khiến hàng rào bảo vệ của Berlin bị suy yếu.

Hai hệ thống được đề cập, Skynex và Skyranger, vốn được ủy nhiệm để bảo vệ không phận Berlin, Papperger tiết lộ. Chúng có giá khoảng 200 triệu euro và sẽ được gửi đến Kiev trong năm nay.

Theo Papperger, cần tới bốn hệ thống kiểu này để bảo vệ Berlin, trong khi chỉ hai hệ thống sẽ không đủ.

Ngày 26/2, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại thủ đô nước Đức, kêu gọi Thủ tướng Olaf Scholz “ngừng leo thang trong việc cung cấp vũ khí”.

Đức tuyên bố sẽ cung cấp 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và cam kết hợp tác với các đồng minh để thiết lập hai tiểu đoàn thiết giáp, mỗi tiểu đoàn gồm 30 xe tăng. Tuy nhiên các đồng minh Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Đức vẫn chưa đồng ý với đề xuất này.

Hồi tháng 1, Đan Mạch cũng tuyên bố sẽ gửi 19 hệ thống lựu pháo Caesar do Pháp sản xuất tới Kiev, một động thái được cho là sẽ làm tổn hại đến khả năng phòng thủ của chính nước này.

Các hệ thống pháo Caesar từng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch triển khai một lữ đoàn bộ binh hạng nặng của Đan Mạch.

Các quan chức ở một số quốc gia NATO đã cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí và đạn dược liên tục cho Ukraine với quy mô lớn như vậy cuối cùng sẽ khiến các quốc gia phải trả giá bằng khả năng phòng thủ của chính họ.

Điện Kremlin cho biết việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev sẽ không làm thay đổi tiến trình của cuộc xung đột, mà thay vào đó sẽ chỉ “kéo dài sự đau khổ của người dân Ukraine”.

Theo RT
MỚI - NÓNG