Thêm lý do khiến Mỹ không muốn gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức Mỹ gần đây đã nói với những người đồng cấp Ukraine rằng Washington sẽ không gửi Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân (ATACMS) với tầm bắn lên tới 300km cho Kiev, do lo ngại nguồn cung hạn chế.

Tờ Politico trích dẫn nguồn thạo tin cho biết việc chuyển giao các tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ làm suy giảm kho dự trữ của Mỹ, ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng đối phó của nước này trước các cuộc xung đột trong tương lai.

Mối quan ngại này, cùng với việc nhiều quan chức Mỹ lo lắng rằng Ukraine sẽ sử dụng ATACMS để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga là lý do khiến Washington chưa thể chuyển ATACMS cho Kiev trong thời gian tới.

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói: “Với bất kỳ gói hỗ trợ nào, chúng tôi luôn cần phải cân nhắc về sự sẵn sàng và nguồn dự trữ của chính mình trong khi cung cấp cho Ukraine những gì họ cần trên chiến trường. Có nhiều cách khác để giúp Ukraine có được những khả năng cần thiết cho việc tấn công các mục tiêu".

Trước đó, Reuters cho biết Mỹ đã đồng ý gửi bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) tới Ukraine trong gói viện trợ mới nhất. Loại vũ khí này có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 150km. Nhưng Ukraine vẫn liên tục yêu cầu vũ khí tầm xa hơn.

Lockheed Martin đã sản xuất khoảng 4.000 tên lửa ATACMS với nhiều cấu hình khác nhau trong hai thập kỷ qua. Một số tên lửa trong đó đã được bán cho các quốc gia đồng minh. Khoảng 600 quả đã được lực lượng Mỹ sử dụng trong chiến tranh vùng Vịnh và chiến tranh Iraq.

Một giải pháp thay thế đang được Kiev cân nhắc là yêu cầu Washington chấp thuận mua ATACMS từ một quốc gia đồng minh vận hành loại vũ khí này, sử dụng nguồn tài chính từ Mỹ. Danh sách những quốc gia sử dụng ATACMS bao gồm Hàn Quốc, Ba Lan, Romania, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Bahrain.

Hôm nay (14/2), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley sẽ có mặt tại Brussels để tham dự cuộc họp lần thứ chín của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine. Đây là cuộc họp hằng tháng của đại diện từ 50 quốc gia để thảo luận về những hỗ trợ quân sự mới mà họ có thể cung cấp cho Ukraine.

Theo Politico
MỚI - NÓNG