Nhà Trắng loại khả năng các vật thể bị bắn rơi liên quan người ngoài hành tinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/2, Nhà Trắng cho biết, không có dấu hiệu nào về người ngoài hành tinh hay hoạt động ngoài Trái đất nào trong hàng loạt vật thể không xác định bị bắn rơi ở không phận Bắc Mỹ vừa qua.
Nhà Trắng loại khả năng các vật thể bị bắn rơi liên quan người ngoài hành tinh ảnh 1

“Tôi biết đang có những câu hỏi và quan ngại về chuyện này, nhưng không có dấu hiệu nào về người ngoài hành tinh hay hoạt động ngoài Trái đất trong những vụ bắn hạ”, thư ký báo chí Nhà trắng Karine Jean-Pierre nói.

Trước đó, ngày 12/2, một vị tướng Không quân Mỹ nói rằng ông không loại trừ khả năng có người ngoài hành tinh hoặc bất kỳ cách giải thích nào khác.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp của Lầu Năm Góc về vụ chiếc máy bay chiến đấu F-16 bắn rơi vật thể hình bát giác trên hồ Huron ở biên giới Mỹ - Canada. Đây là vụ bắn rơi thứ ba kể từ khi Mỹ bắn rơi khí cầu Trung Quốc trên vùng biển ngoài khơi bang Nam Carolina ngày 4/2.

Nguồn gốc của các vật thể đang là vấn đề cực kỳ được quan tâm và gây ra nhiều suy đoán ở Mỹ.

“Tôi không nghĩ người Mỹ nên lo lắng về người ngoài Trái đất đối với những đồ thủ công này”, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói với báo chí ngày 13/2.

Trong những năm gần đây, Lầu Năm Góc tập trung trở lại cho nỗ lực điều tra các vụ phi công nhìn thấy UFO, với tên gọi chính thức là “hiện tượng trên không không xác định”, hay UAP.

Báo cáo của Chính phủ Mỹ tháng 6/2021 không loại trừ khả năng có nguồn gốc ngoài hành tinh trong 144 UAP.

Báo cáo đó đánh dấu một bước chuyển mới, sau mấy thập kỷ quân đội Mỹ bác bỏ và che giấu những vật thể bay xuất hiện từ những năm 1940.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG