HLV Park Hang-seo tri ân người hâm mộ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hành trình kỳ diệu 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam của HLV Park Hang-seo khép lại sau khi ông kết thúc hợp đồng với VFF. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhiều lần lau nước mắt, nói lời cảm ơn và tạm biệt trong buổi gặp mặt xúc động với người hâm mộ Việt Nam.

“Hôm nay là ngày rất hạnh phúc với tôi. Cảm ơn mọi người đã cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc tại đây. Tôi đã hết hạn hợp đồng, vì vậy đây là sự kiện đầu tiên tôi gặp mọi người không còn với tư cách là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam mà là một người thường, tên Park Hang-seo.

Không thể có lời nào để diễn tả cảm xúc trong lòng hiện tại. Nhờ sự ủng hộ của mọi người mà tôi trở thành HLV hạnh phúc nhất trong 5 năm qua”, HLV Park Hang-seo rưng rưng chia sẻ trong buổi gặp mặt do công ty đại diện tổ chức tối 2/2 tại Hà Nội.

HLV Park Hang-seo tri ân người hâm mộ Việt Nam ảnh 1

HLV Park Hang-seo rơi nước mắt trong buổi gặp mặt tri ân người hâm mộ Việt Nam

Thầy Park đã tự gọi mình là “HLV hạnh phúc nhất thế giới” không chỉ vì thành công của ông với bóng đá Việt Nam, mà còn bởi tình cảm của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam dành cho ông và đội tuyển.

Trong suốt hơn 5 năm qua, không ít lần nhà cầm quân người Hàn Quốc lo lắng bị người hâm mộ “quay lưng” bởi kết quả không tốt, đặc biệt là sau thành tích vào đến chung kết Giải U23 châu Á 2018. Nhưng bất chấp thành tích có thế nào, ông vẫn luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng tới cùng. Điều đó khiến ông rất xúc động và trân quý.

Khi nhắc tới tình cảm chân thành vô điều kiện của người dân Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã rất xúc động, nhiều lần bỏ kính, lấy tay lau nước mắt.

“Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi”

Bên cạnh người hâm mộ, HLV Park Hang-seo cũng không quên nhắc tới sự ủng hộ của các cầu thủ, đội ngũ hậu cần phía sau. Nhờ có họ, hành trình của ông với bóng đá Việt Nam mới trở nên trọn vẹn.

“Suốt 5 năm làm HLV Việt Nam, tôi thừa nhận không có giây phút nào hối hận bởi tôi đã sống hết mình. Tôi rất yêu các cầu thủ. Mọi người cũng biết chỉ sức HLV thì đội không thể thắng được. Thành tích những năm qua còn có cả sự góp sức của đội ngũ hậu cần, từ những người massage, người giặt quần áo cho đội.

Trong quá trình huấn luyện các trợ lý người Hàn cũng cho tôi nhiều ý tưởng để cải thiện thành tích của đội. Có lẽ bởi được làm việc với những con người hết sức nhiệt huyết và tận tâm như vậy tôi mới làm việc ở Việt Nam trong 5 năm mà không hối tiếc”, thầy Park chia sẻ.

Hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF kết thúc ngày 31/1. Dù nói lời chia tay người hâm mộ, nhưng thầy Park đã hẹn ngày gặp lại bởi ông coi Việt Nam là nhà, là quê hương thứ hai và vẫn muốn gắn bó với cuộc sống nơi đây.

Trong suốt hơn 5 năm qua, không ít lần nhà cầm quân người Hàn Quốc lo lắng bị người hâm mộ “quay lưng” bởi kết quả không tốt, đặc biệt là sau thành tích vào đến chung kết Giải U23 châu Á 2018. Nhưng bất chấp thành tích có thế nào, ông vẫn luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng tới cùng. Điều đó khiến ông rất xúc động và trân quý.

MỚI - NÓNG