Lầu Năm Góc: Các vụ chạm trán UFO đang gia tăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các cơ quan chính phủ Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các sự cố liên quan đến vật thể bay không xác định từ năm 2021 đến năm 2022, theo một báo cáo mới của Lầu Năm Góc.

Tài liệu có tựa đề “Báo cáo thường niên năm 2022 về các hiện tượng không xác định trên không (UFO hoặc UAP)” được biên soạn bởi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) của Lầu Năm Góc.

Báo cáo liệt kê 510 lần chạm trán UAP, được ghi lại đến cuối tháng 8/2022. Trong đó có 144 lần được kiểm tra trong 17 năm trước tháng 3/2021 và được ODNI tính vào đánh giá sơ bộ.

Tuy nhiên, từ sau tháng 3/2021 đến tháng 8/2022, số lượng báo cáo về các cuộc chạm trán UAP tăng vọt, lên tới 366 lần. Trong đó có 26 trường hợp được mô tả là hệ thống máy bay không người lái hoặc vật thể tương tự. 163 trường hợp được xác định là “quả bóng bay hoặc các thực thể giống như quả bóng bay”.

Tài liệu cho rằng sự gia tăng này một phần là do “hiểu rõ hơn về các mối đe dọa mà UAP có thể gây ra”. Một lý do khác là “giảm sự kỳ thị xung quanh việc báo cáo về UAP”.

Báo cáo cũng cho biết “các vụ chạm trán UAP tiếp tục xảy ra trong không phận bị hạn chế hoặc nhạy cảm, làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn bay hoặc hoạt động thu thập của đối thủ”. Washington “sẽ tiếp tục điều tra bất kỳ bằng chứng nào về khả năng chính phủ nước ngoài có thể tham gia vào các sự cố UAP”.

Vào tháng 10/2022, tờ New York Times đưa tin, trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên, rằng hầu hết các sự cố UAP gần đây được cho là xuất phát từ các hoạt động giám sát của nước ngoài, khí cầu thời tiết hoặc chỉ đơn giản là rác thải trên không.

Tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết mặc dù đã nhận được rất nhiều báo cáo về các hiện tượng trên không không giải thích được, nhưng họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về hoạt động của người ngoài hành tinh.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.