Nhà tài trợ lên tiếng, cam kết tiếp tục hỗ trợ CLB Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày qua người hâm mộ CLB Bình Định đã rất lo lắng về tương lai đội bóng, thậm chí nghĩ về viễn cảnh xấu nhất. Tuy nhiên nhà tài trợ chính đã lên tiếng trấn an, cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để bóng đá Bình Định phát triển.
Nhà tài trợ lên tiếng, cam kết tiếp tục hỗ trợ CLB Bình Định ảnh 1

Cách đây không lâu Công ty Bình Định Sport, đơn vị quản lý CLB Bình Định, đã gửi công văn cho lãnh đạo tỉnh xin hỗ trợ kinh phí hoạt động và kêu gọi các doanh nghiệp chung tay tài trợ đội bóng. Lý do là hai nhà tài trợ chính cắt giảm tiền tài trợ vì suy thoái kinh tế, khiến đội bóng đất võ còn nợ khoảng 38,5 tỷ đồng. Điều này làm dấy lên cảm giác bất an về tình hình CLB.

Trước những lo lắng về tương lai đội bóng, Công ty CP TopenLand Việt Nam khẳng định tiếp tục tài trợ CLB Bình Định nhằm giúp đội bóng chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải sắp tới. Phía nhà tài trợ cho biết “kể từ năm 2020 đến nay, TopenLand và các nhà tài trợ khác đã ký hợp đồng cam kết tài trợ với ngân sách 300 tỷ đồng trong 3 mùa giải qua”, “đến nay, công tác chi trả lương, thưởng vẫn đang được thực hiện”.

Họ cho biết thêm, “việc tài trợ cho đội bóng Bình Định nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung là hoạt động vì cộng đồng, thể hiện sự đồng hành gắn bó của doanh nghiệp đối với địa phương, đồng thời góp phần cùng với thể thao nước nhà vươn tầm quốc tế.

Do đó, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung, dù đối mặt với nhiều thách thức, chúng tôi vẫn nỗ lực duy trì nguồn kinh phí cho đội bóng, đảm bảo thu nhập cho các cầu thủ và ban huấn luyện, giúp đội bóng an tâm cống hiến xuyên suốt mùa giải V-League 2023”.

Bên cạnh đó, các nhà tài trợ “đang làm việc với UBND tỉnh Bình Định cùng các bên liên quan, nhằm tìm hướng phát triển lâu dài và mang tính bền vững cho đội bóng”.

Như vậy, tương lai CLB Bình Định vẫn sẽ được đảm bảo, hướng đến mục tiêu cao ở mùa giải V-League 2023. Mùa trước, đội bóng đất võ cán đích ở vị trí thứ 3 với 47 điểm, cao hơn mùa trước đó 5 bậc. Cách đây 2 năm, Bình Định còn chơi ở V-League 2.

MỚI - NÓNG