Hải Phòng đốt pháo sáng ăn mừng ngôi Á quân V-League 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - CLB Hải Phòng đã tổ chức ăn mừng ngôi Á quân V-League 2022 đầy cảm xúc sau khi đè bẹp SLNA. Dù vậy, họ vẫn để lại hình ảnh xấu xí khi đốt pháo sáng cả trên khán đài lẫn trong sân cỏ.

Chiều nay, 6 trận đấu thuộc vòng áp chót V-League 2022 đồng loạt diễn ra. Trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC dễ dàng đánh bại Hà Tĩnh 2-0, qua đó chính thức lên ngôi vô địch sớm 1 vòng.

Tại Lạch Tray, CLB Hải Phòng biết rõ không có khả năng tranh ngôi với Hà Nội FC. Tuy nhiên, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn cống hiến một trận đấu tưng bừng nhằm tri ân khán giả nhà. Đây là trận cuối cùng của Hải Phòng tại Lạch Tray đồng thời khép lại mùa giải 2022 của họ.

Cho dù mất chân sút số 1 Rimario, Hải Phòng vẫn dễ dàng áp đảo một SLNA không còn động lực thi đấu. Phút 19, họ vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng đẹp của Hải Huy. Chỉ 3 phút sau, Hải Phòng nhân đôi cách biệt nhờ pha sút phạt đền chính xác của Joseph Mpande. Trước khi hiệp 1 khép lại, Joseph Mpande một lần nữa sút tung lưới Văn Hoàng, nâng tỷ số lên 3-0 cho Hải Phòng.

Dẫn trước 3-0, Hải Phòng chủ động đá chậm lại trong hiệp 2. Đội bóng thành phố Cảng cũng có phần xuống tinh thần khi biết Hà Nội FC đang dẫn trước Hà Tĩnh ở sân Hàng Đẫy. Vì vậy, họ để Phan Văn Đức xuyên thủng mành lưới ở phút 62.

Đến cuối trận đấu, khi mọi chuyện đã an bài, Hải Phòng bất ngờ có bàn ấn định chiến thắng 4-1 nhờ công Triệu Việt Hưng. Chiến thắng này không đủ giúp Hải Phòng lật đổ Hà Nội FC, nhưng vừa đủ giúp họ chính thức giành ngôi á quân trước 1 vòng đấu. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử V-League, Hải Phòng về đích thứ nhì sau lần đầu vào năm 2016.

Hải Phòng đốt pháo sáng ăn mừng ngôi Á quân V-League 2022 ảnh 1

Pháo sáng tại sân Lạch Tray. Ảnh: VNE

Chính vì vậy, người hâm mộ và các thành viên của Hải Phòng đã ăn mừng cuồng nhiệt khi nhận giải thưởng từ ban tổ chức V-League. Dù vậy, lễ mừng công của Hải Phòng có phần trở nên xấu xí khi các cổ động viên của họ đốt pháo sáng và ném xuống sân.

Từ lâu, pháo sáng đã trở thành vấn nạn nhức nhối của V-League. Mùa này, nhiều CLB đã bị VPF kỷ luật vì không thể kiểm soát cổ động viên đốt pháo sáng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.