HLV tuyển Đức đổ lỗi cho học trò sau thất bại trận ra quân World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Hansi Flick cho rằng trung vệ Niklas Sule đã mắc sai lầm khiến đội tuyển Đức nhận thất bại trước Nhật Bản trong trận đầu tiên ở World Cup 2022.
HLV tuyển Đức đổ lỗi cho học trò sau thất bại trận ra quân World Cup 2022 ảnh 1

Đức gặp Nhật Bản trong khuôn khổ bảng E, World Cup 2022. Đoàn quân của HLV Hansi Flick mở tỷ số trong hiệp 1 nhưng bất ngờ thất bại chung cuộc sau hai bàn thắng chớp nhoáng của Nhật Bản trong hiệp 2. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Đức đã đổ lỗi cho học trò trong tình huống cầu thủ Nhật Bản Takuma Asano ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1.

"Niklas Sule thi đấu phải tập trung hơn nữa. Cậu ấy đã phá hỏng bẫy việt vị của đội tuyển Đức. Đây là những sai lầm cá nhân khiến chúng tôi phải trả giá. Trong hiệp 1, chúng tôi cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ngược lại, Nhật Bản đã tận dụng rất tốt.

Những sai lầm cá nhân như này không được phép xảy ra. Chúng tôi biết Nhật Bản có khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh và đó là những gì họ đã làm trong trận đấu hôm nay", HLV Hansi Flick cho biết.

Thất bại trước Nhật Bản trong trận ra quân khiến đội tuyển Đức có nguy cơ bị loại. Họ sẽ buộc phải thắng Tây Ban Nha để giữ cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, ngôi sao Thomas Mueller cho rằng đây là nhiệm vụ rất khó.

"Tình hình có vẻ giống với giải đấu năm 2018, khi chúng tôi để thua trận đầu tiên. Thật không thoải mái khi chúng tôi biết rằng phải thắng hai trận còn lại. Không ai nói trước được điều gì trong bóng đá. Chúng tôi biết mình có tố chất để đánh bại Tây Ban Nha và Costa Rica. Nhưng bạn thấy đó, trận đấu kéo dài 90 phút và chúng tôi vẫn có thể bị thua", Thomas Mueller nói thêm.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.