Vé máy bay, tàu hỏa dịp Tết: Giá cao, nhiều khuyến mãi

TP - Gần 3 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng hiện nhiều chuyến bay đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia với giá đắt cho những ngày cao điểm đi lại Tết. Với tàu hỏa, sau 2 ngày mở bán, đã có 1/4 lượng vé được đặt.

Khảo sát trang bán vé máy bay các hãng hàng không ngày 27/10, những chặng bay cao điểm như từ Nam ra Bắc trước Tết và chiều ngược lại sau Tết giá vé khá cao. Chiều bay TPHCM - Hà Nội, từ ngày 16-20/1/2023 (tức từ 25-30 Tết Quý Mão), chiều ngược lại từ 25 đến 30/1/2023 (tức từ mồng 4-9 Tết), vé của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways có giá từ 3,5 triệu đồng/chiều trở lên (đã gồm thuế, phí, tương đương giá vé thời điểm Tết chưa có dịch COVID-19). Đây là chặng bay các hãng khai thác nhiều chuyến, nên khách còn nhiều lựa chọn.

Người dân mua vé tàu Tết ở ga Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy

Người dân mua vé tàu Tết ở ga Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy

Trong khi đó, các chặng lẻ, vé máy bay có phần căng thẳng hơn do ít chuyến bay, một số chuyến hết vé giá rẻ. Chặng TPHCM đi Thanh Hoá trước Tết, nếu đi ngày 19/1 (tức 28 Tết), trong 4 chuyến của Vietnam Airlines, có 2 chuyến đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia xấp xỉ 6 triệu đồng/vé; các chuyến còn vé phổ thông giá cũng từ 3,5 triệu đồng/chiều. Tương tự với chiều Thanh Hoá đi TPHCM sau Tết ngày 26/1 (mồng 5 Tết), trong 3 chuyến bay của Vietnam Airlines có 1 chuyến đã hết vé phổ thông, 2 chuyến có vé phổ thông còn lại giá thấp nhất từ 3,5 triệu đồng/vé.

Tình trạng vé cũng tương tự với các đường bay cao điểm từ Nam ra Bắc, như TPHCM đi Hải Phòng, Vinh (Nghệ An) trước Tết và ngược lại sau Tết. Các đường bay du lịch dịp Tết (cả trước và sau Tết), như: TPHCM - Đà Nẵng/Phú Quốc, chặng Hà Nội - Đà Nẵng/Đà Lạt/Phú Quốc/Cần Thơ…, hoặc các đường bay thấp điểm, như phía Bắc vào Nam trước Tết và ngược lại sau Tết, vé máy bay còn nhiều, giá vé chỉ quanh mức 1 triệu đồng/chiều.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, tính từ khi mở bán dịp Tết (từ 15/8 tới 20/10), vé máy bay (đã bán) tăng 23% so với cùng kỳ dịp Tết năm 2020 (chưa bùng dịch COVID-19). Nhu cầu khách đã đặt tập trung đường bay Hà Nội - TPHCM, TPHCM - Đà Nẵng/Huế/Vinh/Thanh Hoá/Hải Phòng. Khách tập trung bay vào thời gian từ 11 - 31/1/2023 (tức từ 20 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng).

Giá vé tàu Tết tăng 4,5%

Với đường sắt, sau 2 ngày mở bán vé dịp Tết Nguyên đán Quý Mão (từ sáng 25/10), đường sắt đã bán được hơn 48.000 vé. Trong đó, giai đoạn trước Tết từ phía Nam ra Bắc bán được khoảng 27.000 vé, sau Tết bán khoảng 21.000 vé chiều ngược lại. Dịp Tết Nguyên đán tới, đường sắt dự kiến cung ứng hơn 176.000 chỗ. Tuy nhiên, năm nay giá vé tàu tăng bình quân khoảng 4,5% so với Tết năm trước (tùy chặng) do giá nhiên liệu tăng cao. Đường sắt áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé 5-10% cho khách đặt mua sớm (trong 10 ngày đầu tiên), mua vé với chặng xa, vé khứ hồi, học sinh, sinh viên…

Từ ngày 25/10, ga Sài Gòn mở bán vé tàu Tết theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp. Hành khách có thể mua vé trực tiếp tại ga Sài Gòn hoặc các ga khác của ngành đường sắt hoặc qua các đại lý bán vé tàu; mua qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng 19000109 - 19001520, hoặc mua trực tuyến thông qua các trang web: dsvn.vn, vetauonline.com.vn.

Sau một năm dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và kinh tế phục hồi, tình hình hành khách mua vé tàu Tết đã khả quan hơn so với thời điểm cách đây một năm khi TPHCM vừa “mở cửa” sau dịch bệnh. Theo đại diện Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, với tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, năm nay dự kiến số lượng hành khách sẽ đạt 70% so với thời điểm trước dịch bệnh.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết, sau một ngày mở bán vé tàu Tết đã có 36.668 lượt đặt mua vé thành công (vé đi trước Tết là 19.779 vé, đi sau Tết là 16.889 vé). Việc bán vé tàu Tết tại ga Sài Gòn, ga Dĩ An (Bình Dương), ga Biên Hòa, ga Long Khánh (Đồng Nai)… diễn ra thuận lợi. Hệ thống bán vé qua website và tổng đài hoạt động hiệu quả, không xảy ra quá tải, nghẽn mạng.

Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết, năm nay, tổng số chỗ cung ứng là khoảng 176.000 vé cho 10 ngày cao điểm trước Tết và 15 ngày cao điểm sau Tết, tăng khoảng 67.000 vé so với Tết năm trước.

“Về giá vé, năm nay chúng tôi điều chỉnh tăng từ 1-6%, bình quân tăng khoảng 4,5% so với Tết Nhâm Dần 2022. Lý do là vì năm nay giá nhiên liệu biến động tăng, so với thời điểm cùng kỳ, giá nhiên liệu tăng khoảng 22%. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về tàu, nhân lực để đảm bảo vận hành an toàn, phục vụ người dân di chuyển trong dịp Tết”, ông Truyền cho biết.

Về ưu đãi vé tàu Tết, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hành khách mua vé trong thời gian 10 ngày đầu tiên bán vé Tết sẽ được giảm 5-10%, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng chạp) và đi từ 1.000km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi. Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong thời gian từ ngày 9/1 đến 28/2/2023 sẽ được giảm 20%.

Trong thời gian thấp điểm (chiều từ Hà Nội đi TPHCM trước Tết, chiều TPHCM đi Hà Nội sau Tết), ngành đường sắt cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm 5-30% giá vé cho khách mua vé cá nhân, vé xa ngày, mua tập thể, vé khứ hồi chiều về và giảm 20% giá vé cho sinh viên…

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết, sau một ngày mở bán vé tàu Tết đã có 36.668 lượt đặt mua vé thành công (vé đi trước Tết là 19.779 vé, đi sau Tết là 16.889 vé).

Cùng chuyên mục

Lý do một nút giao thông ở Quy Nhơn tăng vốn lên 900 tỷ

Lý do một nút giao thông ở Quy Nhơn tăng vốn lên 900 tỷ

TPO - Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 510 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng, với hạng mục cầu vượt một chiều dài khoảng 300 m.

Một ngân hàng lên tiếng về tin đồn cổ phiếu

Một ngân hàng lên tiếng về tin đồn cổ phiếu

TPO - Trước những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường, tối 9/10 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) khẳng định hoạt động kinh doanh luôn được duy trì liên tục, an toàn, ổn định; các kế hoạch tài chính, hoạt động quản trị và điều hành được triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Lãi vay mua ô tô tăng vọt, ngân hàng thanh lý từ xe cũ đến Rolls-Royce

Lãi vay mua ô tô tăng vọt, ngân hàng thanh lý từ xe cũ đến Rolls-Royce

TPO - Từ mức lãi suất ưu đãi 8,2%/năm lên 17-18%/năm sau khi hết thời gian ưu đãi, nhiều người vay mua nhà, mua ô tô đang đối mặt áp lực trả nợ ngày càng lớn. Ngân hàng liên tục rao bán tài sản bảo đảm là những chiếc xe từ phổ thông giá vài trăm triệu đồng đến Rolls-Royce Ghost để thu hồi nợ.

ShopeePay và CIC mở rộng hợp tác, đưa tính năng kiểm tra điểm tín dụng lên ví điện tử

ShopeePay và CIC mở rộng hợp tác, đưa tính năng kiểm tra điểm tín dụng lên ví điện tử

Ví điện tử ShopeePay và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, tích hợp tính năng tra cứu điểm tín dụng trực tiếp trên ứng dụng. Chiến lược mở ra kênh tiếp cận dữ liệu chuẩn mực và an toàn, đồng thời khẳng định cam kết của ShopeePay trong hành trình mang đến hệ sinh thái tài chính số toàn diện, dễ tiếp cận và cá nhân hóa cho hàng triệu người dùng.

Đổi mới công tác khuyến công, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông thôn

Đổi mới công tác khuyến công, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông thôn

TPO - Trước yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả hỗ trợ sản xuất, Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công tại Sơn La, tập trung cập nhật chính sách mới, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Xăng tăng gần 5.000 đồng/lít từ tháng 9, lo giá hàng hóa khó hạ nhiệt

Xăng tăng gần 5.000 đồng/lít từ tháng 9, lo giá hàng hóa khó hạ nhiệt

TPO - Giá xăng tăng gần 5.000 đồng/lít kể từ tháng 9; giá gas, thực phẩm, nhân công và tiền thuê mặt bằng tiếp tục gây sức ép lên hoạt động kinh doanh. Khi giá đầu vào sản xuất tăng, hàng hóa khó giữ giá bán, còn người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu vì giá hàng hóa, dịch vụ khó giảm nhanh.

Ảnh: Nguyễn Thắng

Tăng trưởng kinh tế quý IV: Các địa phương ‘chạy nước rút’ bằng động lực nào?

TPO - 9 địa phương được yêu cầu đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 15% trong quý IV, có nơi cần đạt hơn 18%. Trong 3 tháng cuối năm, bài toán đặt ra không chỉ là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, mà còn phải khơi thông năng lực sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng và đưa các nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng.

Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

TPO - Sau 13 phiên giảm liên tiếp, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng kịch trần trong phiên 9/10, sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kiểm định độc lập cho thấy, toàn bộ mẫu kim cương được kiểm tra là kim cương thiên nhiên. Cùng ngày, cổ phiếu Novaland cũng tăng trần, trong khi VN-Index tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ.