Nga thiết quân luật 4 vùng lãnh thổ mới nhưng khẳng định không đóng cửa biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov cho biết hiện Nga chưa có kế hoạch hạn chế việc di chuyển của người dân qua biên giới. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin ban hành lệnh thiết quân luật ở 4 khu vực vừa sáp nhập Nga.

Khi được hãng tin RIA Novosti đặt câu hỏi hôm 19/10 rằng liệu chính phủ Nga có ý định đóng cửa biên giới hay không, ông Peskov nói: “Không, chúng tôi không có kế hoạch.”

Trước đó cùng ngày, trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã công bố quyết định áp lệnh thiết quân luật ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Lugansk tự xưng, cũng như các vùng Kherson và Zaporozhye từ 0h ngày 20/10.

Trong vòng 3 ngày, các cơ quan chính phủ phải chuẩn bị đề xuất về những biện pháp sẽ được áp dụng tại các khu vực nói trên theo lệnh thiết quân luật.

Các nhà chức trách cho biết lệnh thiết quân luật sẽ gần như ít ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của người dân ở Donetsk và Lugansk. Theo lãnh đạo Donestk – ông Denis Pushilin, trên thực tế nước cộng hòa tự xưng này đã phải sống trong trạng thái thiết quân luật suốt 8 năm rưỡi (từ sau khi ly khai khỏi chính quyền Kiev).

Hồi cuối tháng 9, chính quyền 4 khu vực ly khai của Ukraine đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga. Đa số người dân ủng hộ động thái này. Tuy nhiên kết quả trưng cầu dân ý đã bị Kiev và phương Tây bác bỏ.

Trong một sắc lệnh khác được ký ngày 19/10, Tổng thống Nga Putin đã ban bố tình trạng “phản ứng cấp trung” ở một số khu vực giáp biên giới Ukraine, bao gồm: Cộng hòa Crimea, thành phố Sevastopol, các Vùng Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk và Rostov. Việc áp dụng tình trạng này sẽ trao cho các quan chức thêm quyền hạn để đảm bảo an ninh và phản ứng nhanh với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào.

Theo RT
MỚI - NÓNG