Vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng có thể xét xử kéo dài tới 60 ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TAND tỉnh Đồng Nai đã quyết định đưa vụ án Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và 73 bị cáo bị truy tố về tội "Buôn lậu" và "Nhận hối lộ" ra xét xử từ ngày 25/10, thời gian xét xử dự kiến kéo dài từ 45 đến 60 ngày.

Ngày 3/10, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai thông tin, vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành phố khác sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 25/10.

Vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng có thể xét xử kéo dài tới 60 ngày ảnh 1

Lực lượng chức năng lấy mẫu xăng phục vụ công tác điều tra

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm, gồm 2 thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Tham gia tố tụng có 74 bị cáo; 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Có 81 luật sư và 43 người làm chứng tham gia phiên toà.

Thời gian xét xử sơ thẩm dự kiến kéo dài từ 45- 60 ngày. Do quy mô và số lượng các thành phần tham dự phiên tòa quá lớn, TAND tỉnh Đồng Nai tổ chức xét xử tại Hội trường Trung tâm hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (số 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP Biên Hoà). Các phóng viên tác nghiệp báo chí được bố trí tại Hội trường Thư viện tỉnh Đồng Nai trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị.

Vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng có thể xét xử kéo dài tới 60 ngày ảnh 2

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và các đồng phạm về tội buôn lậu khoảng 200 triệu lít xăng trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng và nhận hối lộ.

Riêng bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội "nhận hối lộ". Theo cáo trạng, bị can Ngô Văn Thụy được giao nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận trở vào phía Nam. Trong quá trình công tác, Thụy phát hiện thông tin có các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam nên tổ chức bắt giữ.

Ngày 25/1/2021, Tứ đem phong bì 10.000 USD đến gặp đưa cho Thụy ở nhà hàng TP Cần Thơ xin tạo điều kiện cho các tàu Nhật Minh chở xăng về Mỹ Hòa.

Mấy ngày sau, Tứ bỏ thêm một thẻ ATM trong tài khoản có 100 triệu đồng vào phong bì 10.000 USD tìm đến nhà Thụy ở TP HCM tiếp tục đặt vấn đề bỏ qua Nhật Minh. Tiếp đến Hữu cũng gặp Thụy tại nhà riêng và để lại 500 triệu đồng. Từ đó, Thụy đã làm ngơ cho đường dây buôn lậu của Hữu. Tuy nhiên, Thụy chỉ thừa nhận Hữu, Tứ đến nhà riêng đặt vấn đề biếu quà chứ không thỏa thuận đồng ý cho tiếp tục buôn xăng nhập lậu...

Liên quan đến vụ án này, vừa qua, Tòa án Quân sự Quân khu đã xét xử nhiều sĩ quan cấp cao về tội “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

MỚI - NÓNG