Đài Loan (Trung Quốc) bắn pháo sáng để xua nhiều máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 6/8, cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết họ phải bắn pháo sáng trong đêm 5/8 để xua 7 máy bay không người lái bay trên quần đảo Kim Môn và xua một máy bay khác trên quần đảo Mã Tổ.
Đài Loan (Trung Quốc) bắn pháo sáng để xua nhiều máy bay không người lái ảnh 1

Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã bắn pháo sáng để xua 7 máy bay không người lái trong đêm 5/8

Cơ quan này cho biết lực lượng của họ được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ ở cả hai khu vực, nơi nằm ngay gần Trung Quốc đại lục, trong bối cảnh Bắc Kinh đang triển khai đợt tập trận quy mô lớn trong tuần này để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Căng thẳng ở khu vực tiếp tục dâng cao sau khi chuyến thăm kết thúc.

Ngày 5/8, Trung Quốc thông báo dừng trao đổi với Mỹ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cấp tư lệnh chiến khu và trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này cũng dừng trao đổi với Washington trong lĩnh vực chống tội phạm xuyên biên giới và buôn bán ma tuý.

Ngày 5/8, cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết có đến 68 máy bay chiến đấu và 13 tàu hải quân của Trung Quốc đang tập trận ở xung quanh hòn đảo này, trong đó nhiều máy bay vượt qua đường trung tuyến ngăn cách giữa hòn đảo với đại lục.

Trong một thông cáo, Bộ Tư lệnh chiến khu Đông bộ của Trung Quốc nói rằng họ tiến hành các đợt diễn tập trên biển và trên không ở phía bắc, tây nam và phía đông đảo Đài Loan của nước này để “thử năng lực phối hợp tác chiến của lực lượng”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.