Nhận định, dự đoán U19 Myanmar vs U19 Thái Lan, 17h00 ngày 4/7: Bầy voi yếu đuối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bóng đá trẻ Myanmar luôn rất mạnh. Trong khi đó, các lứa kế cận của bóng đá Thái Lan lại gặp rất nhiều vấn đề. Rất có thể, sự yếu kém của họ sẽ lộ rõ trong trận gặp Myanmar hôm nay.
Nhận định, dự đoán U19 Myanmar vs U19 Thái Lan, 17h00 ngày 4/7: Bầy voi yếu đuối ảnh 1


U19 Thái Lan
đã để lại nhiều thất vọng sau trận ra quân giải U19 Đông Nam Á. Chất lượng đội hình của đội bóng này được đánh giá là nhỉnh hơn đối thủ Philippines, thế nhưng lối chơi của Thái Lan rất rời rạc.Các pha tấn công của họ chủ yếu xuất phát từ nỗ lực cá nhân, trong khi ở hàng thủ, rất nhiều sai số đã xuất hiện.

Điều đó tạo cơ hội cho Philippines có nhiều lần uy hiếp khung thành Thái Lan. Nhưng sự non nớt trong khả năng chớp thời cơ khiến số cơ hội ngon ăn cứ trôi đi trong nuối tiếc. Dù trắng tay, nhưng U19 Philippines chắc chắn đã gửi lời cảnh báo đến với các cầu thủ trẻ xứ chùa vàng. Họ có lý do để lo lắng khi dàn sao trẻ Myanmar thi đấu sắc sảo hơn Philippines rất nhiều.

Trận thắng Brunei 7-0 đã phần nào cho thấy điều đó. Dĩ nhiên, thi đấu trước một đối thủ yếu bậc nhất như Brunei luôn dễ dàng. Sẽ có nhiều cơ hội, khoảng trống để các cầu thủ phối hợp. Và sự can thiệp của hàng phòng ngự Brunei chắc chắn cũng không thể bằng Philippines. Do vậy, khó có thể so sánh hai chiến thắng của Thái Lan và Myanmar trong trận mở màn.

Chỉ có thể rút ra một điều rằng Thái Lan đang tồn tại nhiều vấn đề trong lối chơi, còn Myanmar là một đội bóng có rất nhiều mảng miếng tấn công đường nét. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Myanmar đang sa sút nhưng với bóng đá trẻ, quốc gia này luôn sản sinh ra các thế hệ tiềm năng.

Nhận định, dự đoán U19 Myanmar vs U19 Thái Lan, 17h00 ngày 4/7: Bầy voi yếu đuối ảnh 2

Các đội trẻ của Myanmar luôn rất đáng gờm

Không phải ngẫu nhiên khi tại Đông Nam Á, Myanmar đang là đội bóng có thành tích tốt thứ nhì ở lứa U19. Họ đã hai lần đăng quang giải đấu, chỉ kém Thái Lan. Chính Myanmar đã hạ Thái Lan trong hai lần gặp gỡ gần nhất ở cấp độ U19.

Lối chơi thiên về thể lực, biến hóa và không ngại va chạm của Myanmar luôn khiến Thái Lan hay bất cứ đối thủ nào trong khu vực gặp khó. Năm nay, Myanmar cũng tiếp tục thể hiện hình ảnh này.

Sau những thất bại ở lứa U23, Myanmar rất quyết tâm làm lại. Họ đem đến giải lực lượng cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, giàu nhiệt huyết và được đào tạo rất bài bản. Đó là Min Htwe, Tun Tun Thein hay Win Thein... Lứa cầu thủ này chính là hạt nhân trong kế hoạch tìm kiếm vinh quang tại SEA Games 32 vào năm sau.

Do đó, Myanmar coi đây là cơ hội thử lửa không thể tuyệt vời hơn. Thậm chí họ hoàn toàn có thể chen chân vào cuộc đua giành vé bán kết cùng với Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Trận đấu với Thái Lan sẽ là một cơ hội như thế để họ cho thấy tham vọng của mình.

Với những phân tích trên, tin rằng 3 điểm là mục tiêu vừa tầm với Myanmar, nhất là khi Thái Lan mất trụ cột Wongwat vì thẻ đỏ ở trận đầu.

Dự đoán: Myanmar 2-1 Thái Lan

Đội hình dự kiến

Myanmar: Htet Soe, Min Hein, Sann Aung, Kar Kyaw, Win Thein, Chit Aye, Moe Swe, Min Htwe, Tun Tun Thein, Naing

Thái Lan: Nuangwongsa, Nathan James, Chonnapat Buaphan, Bukkoree Lemdee, Chansri, Patiparnchai Phothep, Sittha Boonlha, Thanawat Saipetch, Pornsawan Sankla, Nattakit Butsing, Phochai.

MỚI - NÓNG