Lịch thi đấu và trực tiếp của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lịch thi đấu và trực tiếp của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á. Cập nhật thông tin ngày giờ thi đấu của U19 Việt Nam nhanh chóng và chính xác nhất.
Lịch thi đấu và trực tiếp của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á ảnh 1

Tổng quan giải U19 Đông Nam Á

U19 Việt Nam đang có mặt tại Indonesia để tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022 với sự góp mặt của 11 đội bóng. Thành phần U19 Việt Nam tham dự giải có hai cái tên từng thi đấu ở giải U23 châu Á là Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang. HLV trưởng là ông Đinh Thế Nam, người từng giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á đầu năm nay.

Giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 2/7/2022 đến 15/7/2022 tại Indonesia. Hai sân vận động được chọn thi đấu tại giải là sân Patriot Candrabhaga Stadium với sức chứa 30.000 chỗ ngồi và sân GBK Madya Stadium với sức chứa 9170 chỗ ngồi.

U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Brunei và Philippines. Bảng B là cuộc đua của Malaysia, Lào, Timor Leste, Campuchia và Singapore.

Lịch thi đấu và trực tiếp của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia ở trận ra quân, diễn ra vào 20h30 ngày 2/7. Các trận tiếp theo, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ U19 Philippines ngày 4/7, U19 Brunei ngày 6/7, U19 Myanmar ngày 8/7 và U19 Thái Lan ngày 10/7.

Ban đầu, không có đơn vị nào mua bản quyền giải U19 Đông Nam Á vì giá quá cao. Tuy nhiên, FPT Play đã mua được bản quyền vào phút cuối và trận đấu của U19 Việt Nam sẽ được phát sóng trên các hạ tầng FPT Play và các đối tác.

Ngày Giờ Trận đấu
2/7 20h30 U19 Việt Nam - U19 Indonesia
4/7 15h00 U19 Việt Nam - U19 Philippines
6/7 17h00 U19 Việt Nam - U19 Brunei
8/7 15h00 U19 Việt Nam - U19 Myanmar
10/7 20h00 U19 Việt Nam - U19 Thái Lan
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.