Đề xuất chính sách visa thu hút khách quốc tế đến Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việt Nam tích cực thu hút khách quốc tế trở lại sau thời điểm mở cửa 15/3, tuy nhiên chính sách visa sau thời gian dài do dịch bệnh có những điều chỉnh nhất định khiến du khách chưa thấy hài lòng.

Xác định khách quốc tế đến Việt Nam cao điểm vào dịp gần cuối năm, tuy nhiên một số doanh nghiệp lữ hành đón khách quốc tế gặp khó khăn khi khách vấp phải rào cản visa.

Xác định khách quốc tế đến Việt Nam cao điểm vào dịp gần cuối năm, tuy nhiên một số doanh nghiệp lữ hành đón khách quốc tế gặp khó khăn nhất định khi đón khách quốc tế.

Sau đại dịch COVID-19, các chuyên gia du lịch nhận thấy sự chuyển dịch đáng lưu tâm của cả xu hướng du lịch lẫn thị trường khách. Dù biết mùa cao điểm khách quốc tế phải bước sang quý 4 mới nhộn nhịp, tuy nhiên thủ tục visa cũng là một trong những điều cần thay đổi để thu hút khách quốc tế trở lại Việt Nam nhiều hơn nữa.

Đề xuất chính sách visa thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ảnh 1

Khách du lịch quốc tế còn thưa vắng. Ảnh: HOÀI VĂN

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phản ánh xu hướng khách lẻ đi du lịch nhiều lên sau đại dịch thay vì các đoàn đông người. Tuy nhiên họ lại gặp khó khi làm thủ tục visa do liên quan tới quy định về bảo lãnh. Khách quốc tế làm thủ tục visa điện tử phải chờ đợi lâu ngày không chủ động được thời gian khiến họ buộc phải hủy vé tới Việt Nam. Đây chính là nguyên nhân khiến du lịch Việt Nam bớt hấp dẫn, tính cạnh tranh thấp so với các quốc gia du lịch phát triển trong khu vực.

“Ta phải có chính sách phù hợp với xu hướng đó, làm sao để bắt được luồng khách lẻ này tránh để họ gặp khó khăn lại chọn du lịch nước khác”, ông Cao Trí Dũng đề xuất.

Nhận được phản ánh từ một số doanh nghiệp, mới đây Hội đồng Tư vấn du lịch đã tổ chức hội thảo trực tuyến để ghi nhận, đồng thời soạn báo cáo nhanh gửi Ban IV để đề xuất với Chính phủ.

Trong số các kiến nghị nhằm thu hút khách quốc tế, Hội đồng Tư vấn Du lịch đưa vấn đề thị thực lên ưu tiên hàng đầu cần được cải thiện: Mở rộng thêm danh sách miễn thị thực cho các nước như Mỹ, Ấn Độ, Canada, Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan…; Áp dụng thị thực xuất-nhập cảnh nhiều lần và có giá trị miễn nhiều ngày hơn (30 ngày); Thị thực điện tử và thị thực tại cửa khẩu cần thuận tiện hơn, giảm bớt giấy tờ và thủ tục.

MỚI - NÓNG