U23 Indonesia chỉ còn 14 cầu thủ cho trận tranh HCĐ với Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận thua 0-1 trước Thái Lan vào hôm 19/5/2022 đã lấy đi của U23 Indonesia rất nhiều trụ cột. Thậm chí đội bóng này chỉ còn 14 cầu thủ để chuẩn bị cho trận tranh HCĐ với Malaysia lúc 16h00 hôm nay.
U23 Indonesia chỉ còn 14 cầu thủ cho trận tranh HCĐ với Malaysia ảnh 1

Màn ẩu đả ở trận thua Thái Lan khiến U23 Indonesia bị đuổi tới 3 người

U23 Indonesia đã không thể tiến tới trận chung kết, qua đó giải cơn khát HCV SEA Games đã đeo đẳng họ suốt 31 năm nay. Thậm chí cơ hội giành HCĐ của họ cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Bởi HLV Shin Tae-yong thừa nhận, ông chỉ còn 14 cầu thủ để sử dụng khi gặp Malaysia.

Ngoài 3 cái tên không thể dự trận cuối vì án treo giò (dính thẻ đỏ ở trận bán kết), tuyển U23 Indonesia mất 3 ngôi sao khác vì nhiều lý do khác nhau. Egy Maulana Vikri, Syahrian Abimany bị đau, trong khi đó Elkan Baggott đã có tên trong danh sách đăng ký dự SEA Games, nhưng mãi vẫn không thể gia nhập đội vì bị CLB chủ quản Ipswich Town nhả quân muộn.

Thời gian cũng quá gấp gáp nên Shin Tae-yong đã không kịp bổ sung quân từ Indonesia sang. Tất cả những khó khăn khiến ông phải thốt lên rằng đây là "thời điểm tệ nhất" trong sự nghiệp cầm quân của ông.

"Làm huấn luyện viên cả chục năm, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bế tắc trong một tình huống như thế này. Đây là thời gian tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua", Shin Tae-yong chia sẻ.

U23 Indonesia chỉ còn 14 cầu thủ cho trận tranh HCĐ với Malaysia ảnh 2

Áp lực đang đề nặng lên các cầu thủ còn lại như Klok

Tuy nhiên, ông và các học trò tuyên bố sẽ không chịu bỏ cuộc: “Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để U23 Indonesia giành được huy chương đồng tại SEA Games. Quả thực, tình hình hiện tại là tồi tệ nhất. Tuy nhiên, tôi và các cầu thủ sẽ chuẩn bị thật tốt, nỗ lực hết mình để đối đầu với Malaysia”.

Như vậy, nếu tính cả thủ môn thì trận đấu hôm nay, U23 Indonesia sẽ chỉ còn 3 cầu thủ dự bị. Mất trung vệ trụ cột, tiền vệ đánh chặn số 1 và ngôi sao số 1 trên hàng công, đang có rất nhiều mối nguy chờ đợi Indonesia khi trục xương sống của họ đã không còn.

Trong bối cảnh đó, sức ép chắc chắn đang đè nặng lên vai lực lượng còn lại, những người cũng sẽ ra sân với cái đầu mệt mỏi và đôi chân nặng trĩu sau khi phải hứng chịu những cơn mưa chỉ trích từ NHM và báo chí nước nhà.

Trong khi đó với Malaysia, họ đón nhận trận thua ở bán kết nhẹ nhàng hơn. Bởi hầu hết đều thừa nhận rằng thất bại trước Việt Nam là không tránh khỏi. Xem ra ở khía cạnh tâm lý và lực lượng, Malaysia đang vượt trội Indonesia.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.