HLV Shin Tae-yong xin lỗi NHM sau thất bại của Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huấn luyện viên của U23 Indonesia, Shin Tae-yong, đã phải xin lỗi tất cả những người ủng hộ đội nhà sau khi ông cùng các học trò dừng bước ở bán kết SEA Games.
HLV Shin Tae-yong xin lỗi NHM sau thất bại của Indonesia ảnh 1


U23 Indonesia
đã thua Thái Lan 0-1 ở bán kết SEA Games. Bàn thắng duy nhất của Weerathep Pomphun trong hiệp phụ đã phá tan giấc mơ tiến vào chung kết SEA Games của U23 Indonesia, qua đó dập tắt tham vọng đổi màu huy chương của xứ vạn đảo.

Suốt từ năm 1991 đến nay, họ chưa một lần giành được HCV bóng đá ở một kỳ SEA Games nào. Cơn khát tiếp tục được nối dài, mang tới sự thất vọng tràn trề cho hàng triệu fan Indonesia. Sự thất vọng này được thể hiện qua tinh thần sụp đổ của các cầu thủ, thậm chí có người đã khóc khiến các quan chức thể thao Indonesia phải vào tận phòng thay đồ an ủi.

Hiểu được cảm giác đó, HLV Shin Tae-yong đã phải lên tiếng xin lỗi: “Quả thực những người ủng hộ chúng tôi đã đến sân vận động để trực tiếp xem chúng tôi thi đấu. Tôi rất xin lỗi vì thất bại hôm nay. Hai đội đã thi đấu rất tốt. Nhưng ở hiệp phụ, Thái Lan lại tận dụng được cơ hội và ghi bàn".

HLV Shin Tae-yong xin lỗi NHM sau thất bại của Indonesia ảnh 2

Indonesia không tạo ra bất cứ áp lực nào lên khung thành Thái Lan trong hiệp phụ, thậm chí họ còn bị mất người

Đồng thời Shin Tae-yong, người còn hợp đồng làm việc với các đội tuyển Indonesia tới 2023, hứa sẽ tiếp tục cải thiện phong độ cho đội nhà để sớm gặt hái vinh quang. “Trong thời gian tới, đội tuyển phải giải quyết tối đa những tồn tại để không làm người hâm mộ thất vọng”, vị HLV người Hàn Quốc tuyên bố.

Trong buổi họp báo sau trận, khi được đề nghị nhận xét về tương quan giữa hai đội dự chung kết là Thái Lan và Việt Nam, ông Shin Tae-yong đã từ chối. Thay vào đó, ông chỉ nhận xét về công tác trọng tài là “công minh, không có gì đáng chê trách”. Đồng thời, vị HLV này cũng hứa sẽ cải thiện tình hình để giành kết quả tốt tại trận tranh hạng ba, qua đó làm món quà an ủi gửi tới NHM.

MỚI - NÓNG