EU đề xuất gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên minh châu Âu vừa đề xuất cấm nhập dầu thô và loại ngân hàng lớn nhất của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT để trừng phạt Mátxcơva vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.
EU đề xuất gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: CNN)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra đề xuất gói trừng phạt lần thứ 6 trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 4/5.

“Chúng tôi đề xuất lệnh cấm dầu mỏ Nga. Hãy xác định rõ: đây không phải việc dễ dàng, nhưng đơn giản là chúng ta phải làm. Chúng ta sẽ bảo đảm việc loại bỏ dầu mỏ của Nga một cách có trật tự, để gây áp lực tối đa lên Nga nhưng sẽ giảm thiểu tác động lên các nền kinh tế của chúng ta”, bà von der Leyen nói.

Đề xuất này cần được tất cả quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua. Ngay sau khi có thông tin này, giá dầu Brent tăng 2,4% lên 107 USD/thùng, còn giá dầu tương lai Mỹ tăng 2,7% lên 105 USD/thùng.

Giá dầu đã tăng khoảng 40% kể từ đầu năm nay do lo ngại xung đột ở Ukraine sẽ gây ra cú sốc lớn với nguồn cung, khiến lạm phát trầm trọng hơn và tạo thêm áp lực lên các nền kinh tế châu Âu.

Các nước EU trước đó đã nhất trí dừng mua than của Nga, nhưng việc tìm kiếm đồng thuận đối với lệnh cấm vận dầu mỏ gặp nhiều khó khăn dù đã bàn bạc nhiều tuần qua. Hungary gần đây nhắc lại quan điểm phản đối cấm vận dầu mỏ, còn Slovakia được nói là đang xin ngoại lệ.

Nga là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới, chiếm khoảng 27% tổng lượng dầu mà EU nhập trong năm 2021. Mỹ, Canada, Anh và Úc đều đã cấm nhập dầu Nga.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.