Tổng thống Ukraine nói được Indonesia mời dự thượng đỉnh G20

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter rằng người đồng cấp Indonesia Joko Widodo đã mời ông dự thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 vào cuối năm nay.

“Vừa có cuộc trao đổi với Tổng thống Jokowi…Đánh giá cao việc mời tôi dự thượng đỉnh G20”, ông Zelensky viết. Jokowi là tên gọi khác của Tổng thống Indonesia.

Văn phòng tổng thống Indonesia chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Ukraine không phải một thành viên của G20, nhưng nước chủ tịch luân phiên có thể mời thêm các quốc gia bên ngoài dự họp với tư cách khách mời.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah không xác nhận việc mời ông Zelensky, nhưng cho biết ngoại trưởng của nước này đang có “các cuộc tham vấn” và báo cáo kết quả lên Tổng thống Jokowi. Ông không cho biết việc tham vấn được thực hiện với ai.

Nhiều nước thành viên G20 kêu gọi loại Nga khỏi G20 và không mời Tổng thống Vladimir Putin dự thượng đỉnh tại Bali vào tháng 11 năm nay, nhưng Indonesia chần chừ, nói rằng vẫn còn quá sớm để quyết định.

Tại cuộc họp của các quan chức tài chính G20 ở Washington tuần trước, phái đoàn Mỹ, Anh và Canada đã bỏ ra ngoài để thể hiện thái độ với đoàn Nga.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Idrawati thừa nhận rằng nhóm này đang vấp phải những thách thức chưa từng có, nhưng kêu gọi hợp tác và "xử lý các trận gió ngược" cản trở tăng trưởng toàn cầu.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.