U23 Lào và U23 Thái Lan, 16h00 hôm nay: Giấc mơ xứ Triệu voi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lào đã có lần đầu vào bán kết của một giải đấu khu vực. Nhưng với những gì đã thể hiện tốt sau hai trận đấu đã qua, họ hoàn toàn có thể tạo nên một cú sốc nữa để lần đầu tiên vào chung kết.
U23 Lào và U23 Thái Lan, 16h00 hôm nay: Giấc mơ xứ Triệu voi ảnh 1

Lào đang mang đến những bất ngờ lớn tại giải U23 Đông Nam Á năm nay. Có thể nói họ gặp may mắn khi thắng một trận. Nhưng đến khi thắng cả Malaysia hai trận thì không thể nói đội bóng này gặp may.

Điển hình là trận đấu thứ hai, họ đã tạo nên một thế trận lấn lướt đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Hiệp một, các cầu thủ Lào bị dồn ép trong một vài thời điểm nhưng họ bật dậy rất nhanh để tạo nên những pha phản công sắc bén.

Trong hiệp hai, số cơ hội mà Lào tạo ra nhiều hơn đối thủ. Đáng tiếc do còn vội vàng, chưa đủ tinh tế nên các cầu thủ xứ Triệu voi đã không thể ghi thêm bàn thắng. Nhưng dù sao với tỷ số chung cuộc 4-1, Lào vẫn có chiến thắng quá thuyết phục trước Malaysia để qua đó có lần đầu tiên ghi tên mình vào bán kết ở một giải đấu khu vực.

Những gì các cầu thủ Lào là thể hiện ở giải đấu năm nay là rất ấn tượng. Không chỉ có thể hình, thể lực tốt, kĩ thuật của họ cũng rất cơ bản. Đội bóng này có một lối chơi rõ ràng, được định hình cụ thể và xuyên suốt. Đây là điều hiếm thấy với bóng đá Lào trong các giải đấu gần đây.

Vẫn biết ở một giải đấu trẻ thì một hai trận đấu hay chưa nói lên điều gì. Nhưng dù sao, những gì mà lứa cầu thủ mới của Lào thể hiện vẫn mang đến những hy vọng lớn cho thế hệ tương lai của bóng đá nước này.

Và hôm nay, thế hệ đó sẽ được kiểm nghiệm bản lĩnh trước một đối thủ lớn hơn là Thái Lan. Sau hai trận vòng bảng, Thái Lan thắng một và thua một, thành tích chưa nói lên nhiều điều. Vì thế, họ rất quyết tâm giành một chiến thắng để gây tiếng vang.

Có lẽ trận bán kết này là cơ hội để Thái Lan làm được điều đó, bất chấp họ đang gặp khó khăn vì bệnh dịch. Sau trận gặp Việt Nam, cả hai đội đều ghi nhận những ca dương tính mới. Điều đó khiến Thái Lan chỉ còn khoảng 15 người để chuẩn bị cho trận đấu này.

U23 Lào và U23 Thái Lan, 16h00 hôm nay: Giấc mơ xứ Triệu voi ảnh 2

Thái Lan vẫn là một đối thủ đáng gờm

Nhưng Thái Lan vẫn là một tập thể tiềm tàng sự bùng nổ. Ở hàng thủ, họ có hai trung vệ chơi rất chắc chắn, xử lý kĩ thuật gọn gàng cơ bản, có thể làm an tâm các đồng đội phía trên. Trong khi đó hai cánh của họ giàu tốc độ và kỹ thuật. Đây sẽ là những điểm nổ chính của hàng công Thái Lan trong trận đấu với Lào.

Có thể không tạo ra một thế trận tốt, nhưng chỉ cần một vài tình huống, Thái Lan có thể làm nên khác biệt và chỉ cần như vậy là đủ để khiến hàng công Lào im tiếng. Bởi như các trận đấu vừa qua, có thể thấy các tiền đạo của Lào vẫn còn vội vàng, thiếu điềm tĩnh trong khâu xử lý cuối cùng.

Do đó, để có thể ghi tên mình vào chung kết, Lào sẽ phải bản lĩnh và kiên định hơn, như chính HLV Weiss của họ đã thừa nhận. Cách đây đúng 10 năm, các đàn anh của thế hệ này đã kiên cường giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á.

Cho đến nay, đó vẫn là một chiến thắng hiếm hoi trong vô vàn các trận thua của bóng đá Lào trước bóng đá Thái Lan. Do vậy, hôm nay lứa trẻ của họ sẽ có trọng trách thay đổi vận mệnh bóng đá nước nhà. Liệu họ có thể thành công?

Dự đoán U23 Lào 2-1 U23 Thái Lan

Đội hình dự kiến

U23 Lào: Solasak Thilavong, Phoutthavong Sangvilay, Kittisak Phomvongsa, Anantaza Siphongphan, Xeedee Pomsavanh, Anousone Xaypanya, Phathana Phommathep, Kydavone Souvanny, Chony Wenpaserth, Bounphachan Bounkong, Ekkamai Ratxachak

U23 Thái Lan: Kiettipon, Udom, Nakin Wisetchat, Wanchat, Jakkit Palapon, Korawich, Tasa, Sakunchai, Saengthopo, Thanawat Suengchitthawon.

MỚI - NÓNG