HLV Timor Leste không mong U23 Việt Nam khủng hoảng lực lượng như hiện tại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Fabio Maciel của Timor Leste khẳng định ông không mong U23 Việt Nam rơi vào cảnh hiện tại. Ông vẫn muốn đối thủ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để hai bên có thể so tài cao thấp sòng phẳng.
HLV Timor Leste không mong U23 Việt Nam khủng hoảng lực lượng như hiện tại ảnh 1

Timor Leste là bất ngờ lớn nhất tại giải U23 Đông Nam Á lần này. Bất kể rơi vào bảng toàn những đội bóng thuộc nhóm yếu của khu vực, song Timor Leste vẫn bị đánh giá thấp. Họ bị coi là “mỏ điểm” của các đối thủ "mạnh trong nhóm yếu" là Campuchia hay Philippines.

Thế nhưng sau 3 trận vòng bảng, Timor Leste lại là đội dẫn đầu bảng, đẩy Campuchia xuống vị trí thứ 2 và bị loại sớm. Bằng lối đá tấn công tốc độ, giàu thể lực, đội tuyển này chắc chắn sẽ mang lại nhiều khó khăn cho đối thủ phía trước. Hơn nữa, họ lại được nghỉ hơn U23 Việt Nam tới 2 ngày.

Đội hình lành lặn, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, rõ ràng về khía cạnh chuẩn bị thì Timor Leste đang thuận lợi hơn U23 Việt Nam rất nhiều. Nên nhớ thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã phát hiện ra thêm các trường hợp dương tính với COVID-19 và phải cấp tốc tăng viện thêm 6 người ở Việt Nam đến Campuchia tiếp sức nếu muốn đạt tối thiểu 13 cầu thủ đăng ký cho trận bán kết vào tối mai (24/2).

Thế nhưng Timor Leste cũng không mấy vui vẻ khi chứng kiến những khó khăn mà đối thủ đang trải qua. HLV Fabio Maciel thậm chí còn tuyên bố rằng ông muốn gặp một Việt Nam với binh hùng tướng mạnh để so tài cao thấp sòng phẳng.

HLV Timor Leste không mong U23 Việt Nam khủng hoảng lực lượng như hiện tại ảnh 2

HLV Fabio Maciel của Timor Leste

Trong cuộc họp báo trước trận, nhà cầm quân này tuyên bố: “Tôi muốn trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam được định đoạt bằng chuyên môn, chứ không phải bởi các yếu tố khác. Việt Nam còn quá ít cầu thủ có thể thi đấu vào tối mai. Tôi hiểu và thông cảm với họ. Thực ra với tôi, nếu rơi vào tình cảnh tương tự thì tôi cũng không biết xoay xở như thế nào".

Ngày mai, gần như Fabio Maciel sẽ có được lực lượng tốt nhất. Nhà cầm quân 45 tuổi này đang gây ấn tượng, giúp nền bóng đá non yếu Timor Leste phát triển khá nhanh trong 2 năm gần đây. Tại AFF Cup 2020, ông giúp Timor Leste thi đấu khá đường nét, có tín hiệu tiến bộ so với các giải đấu trước đó.

Ở giải U23 Đông Nam Á lần này, Timor Leste thậm chí còn gây ấn tượng hơn. Thể hình, thể lực của họ là ngang ngửa các đối thủ ở khu vực, trong khi hàng công đội tuyển này tỏ ra rất nguy hiểm với các pha lên bóng vũ bão bên hai cánh. Dù về tên tuổi Timor Leste vẫn còn thấp bé nhưng chắc chắn, thế trận trên sân ngày mai sẽ không mang đến nhiều thuận lợi cho U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.