HLV Mai Đức Chung có nguyện vọng không dẫn dắt đội nữ Việt Nam dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mai Đức Chung bày tỏ nguyện vọng không trực tiếp dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ cùng đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games 2021 diễn ra trên sân nhà vào tháng 5 tới.
HLV Mai Đức Chung có nguyện vọng không dẫn dắt đội nữ Việt Nam dự World Cup ảnh 1

HLV Mai Đức Chung vừa giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé dự World Cup 2023 lịch sử sau chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa chiều 6/2. Đây là mốc son chói lọi trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia sinh năm 1951.

Tuy nhiên, sau đó ông đã có tiết lộ bất ngờ khi bày tỏ mong muốn thôi không dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023.

“Tôi đã có tuổi rồi (HLV Mai Đức Chung 72 tuổi). Tôi muốn VFF tìm kiếm tân HLV cho đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ chỉ một ngày sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu đoạt vé dự World Cup.

HLV Mai Đức Chung cho biết, ông sẽ hỗ trợ liên đoàn tìm HLV khác thay thế, có thể là HLV ngoại. Dù không trực tiếp dẫn dắt đội, nhưng nếu VFF mời ông tham gia với tư cách cố vấn chuyên môn, chiến lược gia sinh năm 1951 sẽ sẵn sàng giúp sức.

Trước mắt, HLV Mai Đức Chung vẫn sẽ cùng đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games 2021 diễn ra trên sân nhà vào tháng 5 tới.

Đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến về nước vào ngày 10/2. Lãnh đạo VFF sẽ gặp gỡ và thảo luận công việc với HLV Mai Đức Chung sau đó.

MỚI - NÓNG