Đội tuyển Việt Nam 'học' được gì sau thất bại tại AFF Cup 2020?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo BLV Vũ Quang Huy, đội tuyển Việt Nam không thể bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020, nhưng điều đó tạo động lực hướng tới những mục tiêu sắp tới trong tương lai.
Đội tuyển Việt Nam 'học' được gì sau thất bại tại AFF Cup 2020? ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam đã dừng bước tại AFF Cup 2020, sau trận hoà 0-0 với Thái Lan ở bán kết lượt về AFF Cup 2020. “Những chiến binh sao Vàng” khởi đầu ấn tượng, tạo ra những cơ hội tấn công rõ rệt, nhưng lại kết thúc trận chiến với không bàn thắng. Kết quả này khiến thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thất bại chung cuộc 0-2 (lượt đi thua 0-2) và chính thức trở thành cựu vương AFF Cup.

Theo BLV Vũ Quang Huy, dù ĐT Việt Nam bị Thái Lan biến thành cựu vương, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta thua kém đối thủ về mọi mặt.

“Với những gì Việt Nam chứng tỏ trong 2 lượt trận bán kết gặp Thái Lan, kể cả hiệp 2 trận lượt đi khi chúng ta thua 0-2 thì ngay cả những người Thái kiêu ngạo nhất cũng không thể nói rằng Thái Lan “ăn đứt” Việt Nam được. Chúng ta có những sai lầm ở trận lượt đi, dẫn tới lỗi hệ thống và chúng ta nhận thất bại. Ở trận lượt về, chúng ta nỗ lực, nhưng khâu dứt điểm chưa tốt nên chưa thể có bàn thắng”, BLV Vũ Quang Huy nhận xét.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan tối 23/12 khiến ĐT Việt Nam thua một đội bóng Đông Nam Á, lần đầu tiên sau 5 năm. Đó là thất bại 1-2 trước Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup vào ngày 3/12/2016. Kể từ đó, đội tuyển trải qua chuỗi 23 trận bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam thắng 17 trận và hoà 6 trận.

Đây cũng là lần đầu HLV Park Hang-seo thua một đội bóng Đông Nam Á, kể từ khi vị HLV người Hàn Quốc dẫn dắt các ĐT Việt Nam hồi cuối năm 2017.

Theo BLV Vũ Quang Huy, thất bại này sẽ tạo động lực để ĐT Việt Nam hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

“Trong cuộc đua đường trường Đông Nam Á, Việt Nam từng bứt lên và giờ thì Thái Lan bứt lên. Có một cuộc đua song mã như vậy là điều rất tốt vì cái đích của chúng ta là hướng đến những giải đấu hơn tầm Đông Nam Á. Chẳng hay ho gì nếu chúng ta cứ mãi dẫn đầu, trong khi các nước tụt lại phía sau. Thái Lan lại vượt lên chúng ta. Đó là động lực kích thích ĐT Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến về phía trước”, BLV Vũ Quang Huy nhấn mạnh.

Sau AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ không có thời gian nghỉ ngơi khi tiếp tục hành trình tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Với những gì đã diễn ra, hy vọng HLV Park Hang-seo tiếp tục có những mở mang danh sách để các cầu thủ ít ra sân có cơ hội được đá nhiều hơn, để phát triển hơn. Chúng ta mang 29 cầu thủ sang Singapore nhưng cũng không dùng hết. Ví dụ như Hồ Tấn Tài đá rất tốt ở cánh phải. Tôi biết là lâu nay thầy Park vẫn có những lấn cấn, nhưng bóng đá Việt Nam đang có nhiều tài năng. Sắp tới là vòng loại cuối World Cup 2022, nơi chúng ta đã hết cơ hội, hy vọng là nhiều cầu thủ sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn”, BLV Vũ Quang Huy chia sẻ.

MỚI - NÓNG