Báo Singapore tôn vinh đội nhà, kêu gọi áp dụng VAR

0:00 / 0:00
0:00
Báo Singapore tôn vinh đội nhà, kêu gọi áp dụng VAR
TPO - Các trang báo đều tỏ ra tiếc cho ĐT Singapore sau khi họ dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế và cuối cùng là thua 2-4 trước ĐT Indonesia trong thế mất tới 3 người. Qua trận đấu này, giới truyền thông tiếp tục gây áp lực áp dụng VAR.
Báo Singapore tôn vinh đội nhà, kêu gọi áp dụng VAR ảnh 1

Thủ môn Sunny và đồng đội đã kiên cường chống trả trong thế thiếu người

Tối 25/12, hai đội tuyển Indonesia và Singapore đã cống hiến 120 phút đầy cảm xúc. Các CĐV trung lập cũng phải dành những lời ngợi khen cho màn thể hiện của hai đội. Trong đó, phía Singapore dĩ nhiên được tán dương nhiều hơn khi họ phải thi đấu trong thế thiếu 1, 2 rồi 3 người nhưng vẫn kiên cường bám trụ.

Các trang báo cũng thể hiện sự khâm phục với đội bóng của HLV Yoshida. Hãng tin AFP viết: “Singapore đã phải chịu một cú sốc nặng nề ở phút bù giờ hiệp 1 khi Safuwan Baharudin bị đuổi khỏi sân. Đó là tình huống gây tranh cãi sau khi anh nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha va chạm với hậu vệ Indonesia.

Và kịch tính bắt đầu từ đây. Singapore gỡ hòa 1-1 rồi bị mất thêm một người nữa nhưng họ vẫn có thể dẫn 2-1. Đến khi bị gỡ hòa 2-2, họ vẫn còn cơ hội để giành chiến thắng trong thời gian chính thức khi được hưởng một quả phạt đền ở phút cuối.

Chỉ tiếc rằng cú đá của họ quá dễ đoán. Nhưng Singapore không nản chí. Đội chủ nhà vẫn chiến đấu dũng cảm, ngay cả khi họ chỉ còn 8 người. Với 8 người trên sân, thua cũng là dễ hiểu. Nhưng phải thừa nhận rằng Singapore đã chơi quả cảm. Nỗ lực của họ là phi thường”.

Báo Singapore tôn vinh đội nhà, kêu gọi áp dụng VAR ảnh 2

Egy trong bàn ấn định tỷ số 4-2 cho ĐT Indonesia

Nhật báo Straits Times của Singapore, không bất ngờ, khi tôn vinh những cố gắng của thủ môn Hassan và đồng đội: “Đã không có bất ngờ nào xảy ra. Singapore có lý do để tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội, nhưng nhìn chung không có lý do gì để chê trách thầy trò HLV Yoshida”.

Tờ báo này cũng tỏ ra không hài lòng về các quyết định của trọng tài Elhamty người Oman. Và qua đây, Straits Times khẳng định rằng AFF Cup nhất thiết cần sự xuất hiện của VAR để không tái lặp những tiếng còi sai lệch như trận đấu vừa qua và cả trận Thái Lan gặp Việt Nam.

“Rõ ràng là phải tốn hàng triệu USD để thiết lập VAR, lắp hệ thống camera và đào tạo người vận hành. Nhưng khi bóng đá thế giới đã quen với VAR, đã đến lúc ASEAN phải chuyển mình theo thời đại, có lẽ với sự trợ giúp từ FIFA cho các giải đấu AFF Cup trong tương lai.

Báo Singapore tôn vinh đội nhà, kêu gọi áp dụng VAR ảnh 3

Pha phạm lỗi khá rõ của Indonesia nhưng không có penalty cho Singapore

Phải thừa nhận rằng Những chú sư tử đã may mắn thoát khỏi quả penalty trong trận lượt đi, nhưng vẫn có rất nhiều quyết định gây tranh cãi ở trận lượt về. Đó là những tấm thẻ đỏ và quả penalty không được thổi. Tất cả khiến trận đấu thêm phần kịch tính, nhưng có lẽ đó không phải là cách phù hợp để tước đi cơ hội vào chung kết của một đội bóng.

Cuối cùng, Strait Times dành lời cảm ơn cho tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ Singapore: “Nếu có một thất bại trong danh dự và đáng tự hào, thì đây chính là nó. Hy vọng các cầu thủ Singapore sẽ giữ vững tinh thần này, ngay cả khi may mắn quay lưng lại với họ”.

MỚI - NÓNG