Chanathip thách thức hàng thủ đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chanathip Songkrasin khẳng định anh không lo lắng khi sớm chạm trán với Việt Nam ở bán kết. Bất kể đối thủ có hàng phòng ngự rất vững chắc với 4 trận sạch lưới sau vòng bảng thì tiền vệ 28 tuổi của đội tuyển Thái Lan vẫn hết sức tự tin.
Chanathip thách thức hàng thủ đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Từ đầu giải, Chanathip chưa thực sự bùng nổ dù cho các pha xử lý của anh vẫn là rất chuẩn mực, cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao tầm cỡ châu lục. Có lẽ tiền vệ của Consadole Sapporo để dành năng lượng cho giai đoạn knock-out, cụ thể là trận gặp ĐT Việt Nam vào ngày 23/12.

Bởi đây là trận đấu mà anh đặt quyết tâm rất cao. Chanathip tuyên bố sẽ phá lưới tuyển Việt Nam: "Việt Nam đã thi đấu 4 trận và chưa để thủng lưới bàn nào. Nhưng điều đó không làm chúng tôi nao núng".

Chanathip thách thức hàng thủ đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Chanathip hứa hẹn sẽ khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn

Song anh cho rằng Những chú voi chiến không được bất cẩn và phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống tại bán kết: "Dù vậy, chúng tôi vẫn phải sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, không được liều lĩnh, phải chuẩn bị thật tốt để giành chiến thắng.

Bởi vì dù có chơi tốt như thế nào ở vòng bảng thì vẫn là vô nghĩa nếu chúng tôi không thể vào chung kết hoặc hơn nữa là mang chức vô địch về nhà. Hãy để tất cả những người hâm mộ bóng đá được hưởng niềm vui".

Nếu như Việt Nam có điểm tựa là hàng phòng ngự thì Thái Lan cũng rất tự tin với "tuyến đê" của mình. Sau vòng bảng, Thái Lan cũng chỉ thủng lưới một bàn sau tình huống dàn xếp đá phạt của Philippines.

Chanathip thách thức hàng thủ đội tuyển Việt Nam ảnh 3

Hàng thủ Thái Lan cũng đang thi đấu rất tập trung

Bàn thua này có lẽ chỉ là một sai sót hiếm hoi vì nhìn chung thì họ đã cho thấy sự vượt trội ở khâu kiểm soát thế trận, giảm thiểu tối đa áp lực cho bộ tứ vệ của mình.

Vì thế, thủ môn của Thái Lan rất hiếm khi phải làm việc. Thống kê từ đầu giải cho thấy Thái Lan chỉ phải chịu 7 cú sút trúng đích, ít nhất trong số 10 đội tham dự giải. Do đó, ngoài việc đứng vững trước hàng công ĐT Thái Lan, hệ thống tấn công của ĐT Việt Nam hẳn sẽ gặp vô vàn khó khăn khi tiếp cận khung thành đối thủ.

MỚI - NÓNG