Lại rộ thủ đoạn mạo danh công an, viện kiểm sát để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù đã được tuyên truyền, khuyến cáo nhiều về các thủ đoạn lừa đảo như gọi điện giả mạo cơ quan chức năng thông báo vi phạm song vẫn có nhiều nạn nhân ở Hà Nội "sập bẫy", bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Đông Anh đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 300 triệu đồng.

Trước đó, chị T. ( SN 1978, trú tại Đông Anh, Hà Nội) trình báo tới cơ quan công an về việc nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là Công an TP Đà Nẵng thông báo tài khoản ngân hàng của chị liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng và mật khẩu để điều tra. Sau khi thực hiện yêu cầu của đối tượng, chị T. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 300 triệu đồng.

Ngoài trường hợp nêu trên, thời gian vừa qua, nhiều nạn nhân tại Hà Nội liên tục phản ánh, trình báo về việc bị các đối tượng lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng như công an, tòa án, viện kiểm sát… để thông báo vi phạm giao thông, điều tra vụ án, đồng thời yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản của các đối tượng để xác minh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điển hình, tối ngày 15/11, anh H. (SN 1993, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) trình báo tới Công an phường Thanh Lương về việc bị đối tượng xấu lừa đảo số tiền 250 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, khoảng 11h cùng ngày, một đối tượng lạ gọi điện cho anh H., tự xưng là Công an TP Đà Nẵng thông báo anh H. đứng tên thuê xe ô tô gây tai nạn giao thông chết người trong Đà Nẵng; đồng thời yêu cầu anh H. cung cấp tài khoản ngân hàng và mật khẩu để phong tỏa. Sau khi cung cấp thông tin, anh H. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 250 triệu đồng.

Tương tự, đầu tháng 11/2021, bà V. (SN 1951, trú tại Long Biên, Hà Nội) nhận điện thoại của một số đối tượng tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát thông báo bà có liên quan đến một vụ án. Các đối tượng yêu cầu bà V. cung cấp tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP để kiểm tra. Sau khi làm theo lời đối tượng, bà V. phát hiện bị mất 800 triệu đồng trong tài khoản.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và không yêu cầu người dân cung cấp tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

MỚI - NÓNG