Cờ vua Việt Nam tích cực tìm kiếm 'Lê Quang Liêm mới'

Cờ vua Việt Nam tích cực tìm kiếm 'Lê Quang Liêm mới'
Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc - Cúp Vietcombank 2019 thu hút số lượng VĐV đông kỷ lục với hơn 1.200 VĐV tới từ 42 đoàn tham gia tranh tài. 

Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019 tranh Cúp Vietcombank lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 29/6 đến ngày 11/7, thu hút số lượng VĐV kỷ lục lên tới 1.255 VĐV đến từ 42 đoàn tham gia tranh tài.

Các kỳ thủ tranh tài ở các nhóm tuổi từ  6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20 với 4 nội dung thi đấu: cờ nhanh, cờ chớp nhoáng (từ ngày 30/6- 2/7), cờ tiêu chuẩn, cờ truyền thống (từ ngày 3/7-10/7), cạnh tranh ở 128 bộ huy chương. 

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Thắng – Trưởng bộ môn Cờ tổng cục TDTT cho biết: "Đây là giải đấu để các nhà chuyên môn phát hiện, đánh giá và tuyển chọn các VĐV trẻ có tiềm năng cho cờ vua Việt Nam, để phát triển tài năng như kỳ thủ Lê Quang Liêm hay Nguyễn Ngọc Trường Sơn".

Bên cạnh đó, thông qua giải đấu này, BTC cũng sẽ tuyển chọn các VĐV xuất sắc, cùng với các VĐV đoạt giải quốc tế trong năm, tham dự Giải cờ vua trẻ xuất sắc diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 27/7 đến ngày 8/8. Các nhà vô địch ở các nhóm tuổi tại Giải cờ vua trẻ xuất sắc sẽ được phép tham dự hai giải đấu là Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á 2020 và Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2020".

Giải thu hút nhiều kỳ thủ hàng đầu quốc gia, giành nhiều huy chương tại các giải trẻ châu Á và Đông Nam Á tham gia như Nguyễn Lê Cẩm Hiền (Quảng Ninh, 12 tuổi), Nguyễn Thiên Ngân (Thái Nguyên, 14 tuổi), Bạch Ngọc Thùy Dương (TP.HCM, 16 tuổi), Trần Đăng Minh Quang (Bắc Ninh, 14 tuổi), Ngô Đức Trí và Đào Minh Nhật (Hải Phòng, 15 tuổi) hay Chu An Khôi (Hậu Giang, 6 tuổi)...  

Theo nhận định của giới chuyên môn, hai đoàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn hướng tới chức vô địch toàn đoàn khi cả hai mang tới giải đấu lực lượng đồng đều và tỏ ra vượt trội so với các đoàn còn lại.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.