Nadal chung nhánh đấu 'tử thần' với Federer ở Wimbledon 2019

Federer và Nadal có thể gặp nhau ở bán kết Wimbledon 2019
Federer và Nadal có thể gặp nhau ở bán kết Wimbledon 2019
TPO - Hai hạt giống hàng đầu Wimbledon 2019 có thể sẽ phải loại nhau ở bán kết giải Grand Slam thứ 3 trong năm.

Hôm qua, Ban tổ chức Wimbledon 2019 đã tiến hành lễ bốc thăm phân nhánh các tay vợt tại Wimbledon 2019. Tâm điểm chú ý nằm ở nội dung đơn nam với sự góp mặt của ĐKVĐ Novak Djokovic (hạt giống số 1), Roger Federer (hạt giống số 2) và Rafael Nadal (hạt giống số 3).

Theo kết quả bốc thăm, Nadal nằm chung nhánh đấu với Federer. Nếu không có bất ngờ, cả hai sẽ có trận đấu thứ 40 trong sự nghiệp tại vòng bán kết. Tuy nhiên, để tiến đến trận đấu này, Nadal sẽ trải qua hành trình khó khăn hơn rất nhiều so với Federer.

Nadal có trận ra quân gặp đối thủ Yuichi Sugita (hạng 258 thế giới). Nếu giành chiến thắng, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ gặp vật cản tại vòng 2 khi nhiều khả năng đối đầu với Nick Kyrgios, đối thủ từng đánh bại anh ở vòng 4 Wimbledon 2014. 

Những đối thủ tiếp theo của Nadal cũng được dự đoán là rất “xương” như Denis Shapovalov (hạng 29 thế giới) ở vòng 3; Marin Cilic (hạt giống 13 thế giới) ở vòng 4 và Dominic Thiem (hạt giống số 5) ở tứ kết.

Trong khi đó, Federer sẽ mở màn bằng trận đấu với tay vợt 22 tuổi Lloyd Harris (hạng 87 thế giới). Thử thách chỉ đến với "Tàu tốc hành" từ vòng 4 khi nhiều khả năng gặp Borna Coric (hạt giống số 14) và tứ kết sẽ gặp nhánh đấu của Kei Nishikori (hạt giống số 8) hoặc John Isner (hạt giống số 9).

Ở nhánh kia, ĐKVĐ Djokovic được dự báo có trận ra quân khó khăn gặp lão tướng Philipp Kohlschreiber. Nếu thuận lợi, Nole sẽ dễ chơi hơn từ vòng 2 và có thể gặp tài năng trẻ Stefanos Tsitsipas ở tứ kết, trước khi có khả năng gặp Kevin Anderson để tái hiện lại trận chung kết Wimbledon năm ngoái.

Ở nội dung của nữ, ĐKVĐ Angelique Kerber (hạt giống số 5) được dự báo sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu với Serena Williams (hạt giống số 11) ở vòng 4 và tay vợt số 1 thế giới Ashleigh Barty ở tứ kết, nếu không có bất ngờ xảy ra sớm. 

Nhánh đấu còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh rất quyết liệt của các vợt như Naomi Osaka (hạt giống số 2), Karilina Pliskova (hạt giống số 3), Simona Halep (hạt giống số 7) hay Elina Svitolina (hạt giống số 8).

MỚI - NÓNG