Pin dự phòng nổ làm hành khách bị thương, máy bay hạ cánh gấp xuống Tân Sơn Nhất

Pin dự phòng nổ khiến máy bay phải hạ cánh gấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Pin dự phòng nổ khiến máy bay phải hạ cánh gấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
TPO - Trong lúc sạc điện thoại trên máy bay, pin dự phòng bất ngờ phát nổ khiến hành khách bị tương, chuyến bay từ Malaysia đi Hồng Kông buộc phải hạ cánh khẩn xuống sân bay Tân Sơn Nhất để đưa người đi cấp cứu.

Theo đó, sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu AK130 của Hãng hàng không AirAsia chặng bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đi Hong Kong vào chiều 25/12.

Khoảng 17h25 phút, ngày 25/12, trực ban trưởng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhận thông tin chuyến bay AK130 xin hạ cánh khẩn cấp và đề nghị trợ giúp y tế cho một hành khách quốc tịch Trung Quốc bị thương do pin dự phòng phát nổ.

Ngay sau đó, máy bay này đã được ưu tiên hạ cánh trên đường băng 25L/07R lăn vào bến đậu số 63 của Tân Sơn Nhất lúc 17h43. Đội ngũ y tế khẩn nguy của sân bay Tân Sơn Nhất đã ra vị trí đỗ máy bay để hỗ trợ y tế ban đầu. Hành khách được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM ngay sau đó.

Chiều 26/12, trao đổi với phóng viên, đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân sinh năm 1993, người Trung Quốc, được nhập vào khoa Phỏng- Phẫu thuật tạo hình lúc 20h30 cùng ngày với chẩn đoán bỏng do nổ sạc dự phòng.

Cụ thể bệnh nhân bị bỏng diện tích 12% độ 2;3; phỏng 4% độ 3 ở tay trái, chân trái, mông trái, phỏng sâu diện tích 4% ở mặt sau đùi trái. Sau khi điều trị ổn định, chiều 26/12, đại sứ quán Trung Quốc đã hỗ trợ làm thủ tục xin cho bệnh nhân xuất viện để tiếp tục theo dõi và điều trị tại đất nước của bệnh nhân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.