Phương tiện lưu thông thế nào qua cầu vượt hồ Linh Đàm sau thông xe?

Phương tiện lưu thông thế nào qua cầu vượt hồ Linh Đàm sau thông xe?
TPO - Sau lễ thông xe sáng nay (6/10), Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện phương án tổ chức, phân luồng giao thông cho phương tiện qua lại.

Cụ thể, theo phương án phân luồng giao thông được Sở GTVT Hà Nội thực hiện từ hôm nay, bắt đầu từ sáng 6/10 (sau lễ thông xe), phương tiện được phép đi qua cầu vượt hồ Linh Đàm và các nút giao theo 4 phương án.

Tại cầu vượt cầu vượt hồ Linh Đàm (nằm hai bên cánh gà đường trên cao Vành đai 3) phương tiện giao thông đường bộ từ Nghiêm Xuân Yêm đi Hoàng Liệt theo hướng: qua cầu vượt hồ Linh Đàm đi thấp nhánh bên phải gồm 2 làn xe cơ giới rộng 7.50m, 1 làn hỗn hợp  rộng 2.50m.

Các làn phương tiện giao thông đường bộ từ hướng Hoàng Liệt muốn đi Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Trãi sẽ đi theo cầu vượt hồ Linh Đàm đi thấp nhánh trái gồm 2 làn xe cơ giới rộng 7.50m, 1 làn hỗn hợp  rộng 2.50m.

Với ô tô đi dưới thấp muốn kết nối với đường trên cao Vành đai 3 hoặc ngược lại lưu thông theo các hướng: Phương tiện xe ô tô trên đường Vành đai 3 trên cao (từ Pháp Vân đi cầu Thăng Long) đi Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đường và Trung tâm Hà Nội đi theo hướng: Vành đai 3 trên cao rẽ phải đi theo nhánh ram (đường dẫn) xuống của cầu phía bên trái.

Phương tiện xe ô tô từ Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Hữu Thọ có nhu cầu đi đường Vành đai 3 trên cao (hướng đi Pháp Vân) đi theo hướng: từ nút giao Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ đi theo nhánh ram (đường dẫn) lên của cầu phía phải. Với phương tiện xe tải hoạt động theo đúng nội dung Quyết định số 06 của UBND Thành phố Hà Nội.

Tại nút giao đường Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ: Phương tiện đi theo sự điều tiết của đèn tín hiệu. Với nút giao Linh Đường, tổ chức bằng đảo giao thông dẫn hướng.

Thời gian Thanh tra và CSGT thực hiện phương án tổ chức giao thông trên từ sáng nay 6/10.

MỚI - NÓNG