Phức tạp “chợ tiền” Lạng Sơn

Phức tạp “chợ tiền” Lạng Sơn
TP - Chiều 25-7, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp đánh giá hoạt động kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ trên địa bàn. Theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, hiện có 169 cá nhân kinh doanh thu đổi ngoại tệ, trong đó có 36 người hoạt động lén lút, không được cấp giấy chứng nhận hành nghề.

Nơi được coi là trung tâm trao đổi, mua bán ngoại tệ (chủ yếu là đồng Nhân dân tệ), là một dãy ki ốt ở sân vận động Đông Kinh, TP Lạng Sơn. Tại đây, có khoảng 50 sạp đổi tiền, phần đông là phụ nữ với một chiếc ghế nhựa, một túi tiền và máy tính. Số còn lại tập trung ở thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng). Chợ tiền hoạt động suốt ngày đêm, kinh doanh lưu động với hình thức mua bán trao tay hoặc báo sổ.

Thượng tá Dương Công Mạnh, Phó trưởng phòng PC46, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tình hình buôn bán tiền Nhân dân tệ rất phức tạp, đã hình thành đường dây chuyển tiền xuyên quốc gia. Theo điều tra, khảo sát, có những tốp 2-3 người túc trực ở địa bàn Lạng Sơn, một tốp ở Bằng Tường (Trung Quốc), chỉ qua một cuộc điện thoại là hoàn thành việc chuyển tiền.

Gần đây, số lượng hàng nông sản xuất sang Trung Quốc rất nhiều, nhưng dòng tiền thanh toán không ai kiểm soát được. Thượng tá Mạnh lấy ví dụ, trong năm 2010, theo báo cáo của Hải quan Lạng Sơn, có khoảng 3.000 bộ tờ khai xuất khẩu hàng nông sản, nhưng tiền thanh toán chẳng ai biết nó đi đâu.

Ông Đinh Kỳ Giang, Phó chi cục trưởng QLTT tỉnh Lạng Sơn cho rằng, số lượng người đăng ký tham gia kinh doanh thu đổi ngoại tệ thể hiện trong báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành chỉ là “bề nổi”, thực ra còn rất nhiều đối tượng buôn bán tiền Nhân dân tệ ở TP Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình, Tràng Định chưa lộ mặt.

Việc này không chỉ gây thất thu cho Nhà nước, còn cho thấy các ngành chức năng ở Lạng Sơn chưa kiểm soát được “mạch máu” tiền tệ qua biên giới.

Tỉnh Lạng Sơn kiểm tra 167 hộ kinh doanh thu đổi ngoại tệ, phát hiện 70 trường hợp vi phạm. Xử phạt hành chính 3 vụ, 8 đối tượng vận chuyển trái phép 626.200 Nhân dân tệ, hơn 100 triệu đồng qua biên giới.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG