Phục hồi đài thiên văn triều Nguyễn

Phục hồi đài thiên văn triều Nguyễn
TP - Chiều 21/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung phối hợp khánh thành Quan Tượng đài.

> NASA phát hiện ba hành tinh con người có thể sinh sống

Công trình thuộc dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, với tổng vốn đầu tư 3,8 tỷ đồng của trung tâm. Quan Tượng đài tọa lạc trên pháo đài Nam Minh, thuộc tây nam Kinh thành Huế, là nơi Khâm Thiên giám triều Nguyễn đặt đài quan sát thời tiết, dự báo khí tượng thủy văn cho triều đình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG