Phú Quốc - Điểm đến lý tưởng của mùa đông

Phú Quốc - Điểm đến lý tưởng của mùa đông
Hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Việt Nam được đánh giá có khí hậu ấm áp, nước biển xanh trong cùng những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Tạp chí du lịch uy tín National Geographic vừa đưa ra danh sách "Những điểm đến lý tưởng nhất cho mùa đông 2014" dựa trên đánh giá của 15 chuyên gia du lịch có kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới. Đảo Phú Quốc của Việt Nam cũng lọt vào danh sách này với nhiều nhận xét tích cực.

Phú Quốc được mô tả là hòn đảo xinh đẹp hình trái tim nằm ở phía Tây Nam Việt Nam, gần giáp với Campuchia, sở hữu bờ biển duyên dáng, nước biển xanh trong, khí hậu nắng ấm cùng những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp.

National Geographic cũng tư vấn nhiều lời khuyên hữu ích cho du khách đang chuẩn bị lên kế hoạch đến Phú Quốc để tránh rét mùa đông này. Theo đó, thời điểm thích hợp nhất để tới đây là từ tháng 12 cho tới tháng 3, đây là mùa khô, biển lặng, nhiệt độ này trong khoảng từ 25 đến 27 độ C, khá dễ chịu và mát mẻ.

Sân bay duy nhất tại Phú Quốc được đặt tại thị trấn Dương Đông. Phần lớn các khu nghỉ dưỡng trên đảo đều nằm gần khu vực Bãi Dài và du khách có thể dễ dàng di chuyển trong thành phố với các phương tiện như taxi hoặc xe máy.

Khu resort La Veranda được xây theo phong cách Pháp với 70 phòng cao cấp gần Bãi Dài là điểm đến được chuyên gia Michael S. Lewis gợi ý. Khu nghỉ với cảnh quan thơ mộng, du khách có thể nằm dài trên hồ bơi, dưới những tán cây nhiệt đới xanh tốt và tận hưởng bầu không khí ấm áp với tầm nhìn thẳng ra bãi biển. Còn nếu muốn tiết kiệm chi phí, du khách có thể chọn dịch vụ ở nhà chòi gỗ với giá hơn 400.000 đồng/đêm và cho thuê xe máy với giá khoảng 100.000 đồng/ngày để tự mình trải nghiệm hòn đảo xinh đẹp này.

Không chỉ thu hút bởi phong cảnh hoang sơ, tĩnh lặng, những bờ cát trắng, nước biển trong xanh mà ẩm thực địa phương cũng mang đến cho du khách những dư vị khó quên. Chợ đêm Dinh Cậu là nơi được gợi ý cho bữa ăn tối, với nhiều món ăn hấp dẫn từ hải sản tươi ngon được đánh bắt ngay trong ngày.

Ngoài ra, du khách còn có thể tìm thấy nhiều món quà lưu niệm độc đáo từ hàng chục quầy hàng tại đây. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng được sản xuất tại địa phương. Nhà lao Cây Dừa, một chứng tích lịch sử trong những năm tháng chiến tranh của người dân Việt Nam cũng được lưu ý.

Phú Quốc - Điểm đến lý tưởng của mùa đông ảnh 1
 

Có một thực tế là không phải du khách nước ngoài nào cũng có thể thoải mái thưởng thức hương vị đặc trưng của nước mắm nhưng sản vật này vẫn được đánh giá là rất nên trải nghiệm tại đây. Năm 2013, sau khi nước mắm Phú Quốc được Liên minh châu Âu bảo hộ thương hiệu, đi kèm với hình ảnh hòn đảo trên mỗi sản phẩm, Phú Quốc càng ngày càng được nhiều du khách biết tới.

Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.