Phu nhân Kim Jong Un đã sinh con?

So sánh hai hình ảnh chụp hai thời điểm khác nhau, đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju của CHDCND Triều Tiên rất có thể đã sinh em bé
So sánh hai hình ảnh chụp hai thời điểm khác nhau, đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju của CHDCND Triều Tiên rất có thể đã sinh em bé
TPO- Các hình ảnh mới nhất về đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju của CHDCND Triều Tiên làm dấy lên những tin đồn về việc bà đã sinh em bé.

Theo nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc, các hình ảnh được công bố trên truyền hình nhà nước Triều Tiên cho thấy bà Ri cùng chồng là tân lãnh đạo Kim Jong Un cùng các quan chức cấp cao tham dự buổi hòa nhạc đón năm mới hôm 1-1.

Theo đoạn ghi hình, bà Ri đã thon gọn hơn nhiều so với các hình ảnh về bà được công bố hồi giữa tháng 12.

Theo hãng tin Yonhap, sau hôm 21-21, ngày đánh dấu việc phóng thành công tên lửa tầm xa đưa vệ tinh lên quỹ đạo, cùng với đợt tưởng niệm 1 năm ngày mất cố chủ tịch Kim Jong Il, rất có thể bà Ri đã sinh em bé.

Đêm 30-12, CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa đón mừng năm mới bên bờ sông Taedong, Bình Nhưỡng.

Sáng 1-1, cũng là lần đầu tiên trong suốt 19 năm kể từ khi cố lãnh tụ Kim Nhật Thành qua đời (năm 1994), lời phát biểu của tân lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un được phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia.

Thông điệp đầu năm của ông Kim Jong Un nhấn mạnh đến việc ưu tiên phát triển kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ trong nước. Đồng thời, ông kêu gọi nỗ lực giải quyết căng thẳng với Hàn Quốc bằng cách tuân thủ các tuyên bố chung mà hai bên từng kí kết.

Phan Yến
Theo Yonhap

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.