Phóng viên bị ông Trump giơ thẻ đỏ trong phòng Bầu dục

Tổng thống Mỹ Trump giơ thẻ đỏ về phía các phóng viên trong phòng Bầu dục. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Trump giơ thẻ đỏ về phía các phóng viên trong phòng Bầu dục. Ảnh: Reuters
TPO - Được Chủ tịch Liên Đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino trao cho một chiếc thẻ đỏ và thẻ vàng, ông Trump lập tức giơ thẻ đỏ hướng về phía các nhà báo đang có mặt tại phòng Bầu dục.

Tờ Sputnik News đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 28/8, có cuộc gặp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Nhà Trắng.

Mục đích của cuộc gặp, theo Fox News, là nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026 – giải đấu diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada.

Tổng thống Trump gọi giải đấu là “sự kiện quan trọng và đặc biệt” đối với toàn bộ nước Mỹ. Tuy nhiên, vào thời điểm giải đấu diễn ra, ông Trump sẽ không còn nắm giữ vị trí chủ nhân Nhà Trắng.

Trong buổi trò chuyện, ông Infantino trao cho Tổng thống Trump một chiếc áo đấu, cùng một chiếc thẻ đỏ và một chiếc thẻ vàng, với lời nói đùa rằng “hai chiếc thẻ có thể sẽ hữu dụng với người đứng đầu nước Mỹ”.

“Thẻ vàng là cảnh cáo, còn thẻ đỏ sẽ được dùng khi ông muốn đuổi một ai đó”, Chủ tịch Infantino giải thích.

“Hay đấy! Tôi thích nó”, ông Trump nói. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ giơ thẻ đỏ về phía các phóng viên đang tập trung đưa tin, khiến những người này bật cười.

 Nguồn: Telegraph
Phóng viên bị ông Trump giơ thẻ đỏ trong phòng Bầu dục ảnh 1

 Ông Infantino tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu có chữ "Trump 26". Ảnh: Reuters

Phóng viên bị ông Trump giơ thẻ đỏ trong phòng Bầu dục ảnh 2

Ảnh: Reuters

Phóng viên bị ông Trump giơ thẻ đỏ trong phòng Bầu dục ảnh 3

Ảnh: Twitter

Trước đó, Tổng thống Trump từng không ít lần chỉ trích báo giới vì đưa thông tin không chính xác. Cụm từ “fake news” (“tin giả”) mà ông Trump thường sử dụng thậm chí đã trở nên nổi tiếng trên toàn cầu.

Theo Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.