Phong tỏa quán karaoke Olala Hải Phòng vì ca mắc COVID-19 từng đến hát

0:00 / 0:00
0:00
Phong tỏa quán karaoke Olala Hải Phòng vì ca mắc COVID-19 từng đến hát
TPO - BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Kiến An (TP Hải Phòng) đã phong tỏa quán karaoke Olala vì anh P.V.H (40 tuổi) ca bệnh liên quan BV Nhiệt đới T.Ư từng tới hát.

Thông tin từ BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Kiến An (TP Hải Phòng), địa phương đã lập chốt kiểm soát, phong tỏa quán karaoke Olala, địa chỉ tại khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn.

Việc phong tỏa quán karaoke Olala vì ca bệnh P.V.H (40 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương), từng chăm sóc anh trai tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ về Hải Phòng sau đó từng đến quán này hát cùng nhóm bạn.

Đồng thời, quận Kiến An cũng đang phối hợp với lực lượng liên ngành rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, nhân viên quán hát.

Thông tin từ UBND phường Bắc Sơn (quận Kiến An, TP Hải Phòng) được biết, khoảng 14h ngày 30/4, ông P.V.H (40 tuổi) cùng nhóm bạn 8-9 người (cả nam, nữ) đến quán karaoke Olala, sử dụng phòng hát 8888 trên tầng 3.

Qua điều tra, truy vết UBND phường Bắc Sơn bước đầu xác định có hơn 10 người là chủ quán, nhân viên quán karaoke Olala tiếp xúc với nhóm khách.

Trong đó, có bà N.T.L (SN 1979, trú phường Quán Trữ, quận Kiến An) là chủ quán hát và ông V.H.H (SN 1979, chồng bà N.T.L).

9 nữ nhân viên hát cùng phòng 8888, gồm: L.T.T (SN 1989, quê Lào Cai), V.T.M (SN 1992), V.T.N (SN1999, quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), N.T.H (SN 1982, quê huyện Vĩnh Bảo); các nữ tiếp viên: T.T.H.T (SN 1989); T.T.C (SN 1998); V.T.H (SN 1996); N.T.T.N (SN 1988); N.N.T (SN 1991) cùng trú tại các phường thuộc quận Kiến An.

Ngoài ra, phường Bắc Sơn cũng xác định có 2 nhân viên phục vụ bưng bê và một bảo vệ khác làm việc trong thời gian nhóm anh P.V.H tới hát.

Lịch trình di chuyển phức tạp

Trước đó ngày 6/5, Sở Y tế TP Hải Phòng thông tin, anh P.V.H (SN 1980, ở xã An Đồng, huyện An Dương) từng lên Bệnh viện Nhiệt đới TƯ chăm sóc anh trai sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lập tổ kiểm soát, phong tỏa cách ly một khu dân cư trên đường An Dương 1, của xã An Đồng, nơi anh P.V.H cư trú.

Theo điều tra dịch tễ, anh P.V.H lên chăm sóc anh trai là P.T.H (44 tuổi, trú quận Kiến An) tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở 2. Tối 29/4, đi cùng ô tô với anh rể là T.N.A (43 tuổi, ở Hà Nội) về ngã 5 Kiến An (TP Hải Phòng. Sau đó, anh H đi xe ôm về nhà số nhà 58 đường an dương 1 (xã An Đồng) ngủ.

Sáng 30/4, anh P.V.H đi xe máy sang nhà anh trai ở phường Phù Liễn (quận Kiến An) ở lại chơi ở đó. Trưa 2/5, anh H sang nhà vợ cũ là chị Đ.T.V.A (38 tuổi) ở số 12 dãy C2 tổ dân phố Đường Đỏ, thuộc phường Văn Đẩu (quận Kiến An).

Theo báo cáo của UBND phường Văn Đẩu, tại đây, anh P.V.H tiếp xúc với vợ, con, mẹ và chị vợ.

Tối 2/5, anh H đi xe ôm về nhà ở đường An Dương 1, có mua bia tại quán tạp hóa gần nhà. Có tiếp xúc với 4 người gồm bà ĐTT (SN 1958), bà PTN (SN 1959), PTQ (SN 1958), PTQ (SN 1961, cùng trú đường An Dương 1).

Cùng ngày, anh H có ra quán bia khác ở thôn Đại Lộ (xã An Đồng). Sáng 3/5, đi xe máy từ nhà về nhà bố mẹ đẻ tại phường Phù Liễn (quận Kiến An) rồi đi bộ ra ngã 5 Kiến An bắt xe khách đi Hà Nội lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ.

Tối 7/5, UBND phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng) đã phong tỏa quán karaoke New KTV Hải Phòng vì nữ tiếp viên N.T.T (SN 2000, quê huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) mắc COVID-19.

Bệnh nhân N.T.T (BN 3094) là F1 của bệnh nhân Đ.D.T (SN 1989, BN 3051, trú huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Chị N.T.T làm việc tại quán karaoke New KTV từ 1/4. Trong thời gian làm việc tại quán karaoke này, chị N.T.T ở nhiều nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn thành phố.

MỚI - NÓNG