Lơ là phòng dịch, 2 chủ tịch phường ở Hải Dương bị phê bình

0:00 / 0:00
0:00
Chốt kiểm soát, phong tỏa tại TP Chí Linh.
Chốt kiểm soát, phong tỏa tại TP Chí Linh.
TPO - UBND TP Hải Dương vừa phê bình Chủ tịch UBND phường Thanh Bình, phường Cẩm Thượng vì lơ là, không thực hiện hết trách nhiệm trong công tác phòng chống COVID-19.

UBND thành phố Hải Dương vừa quyết định phê bình Chủ tịch UBND phường Thanh Bình và phường Cẩm Thượng vì lơ là trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 và trật tự đô thị trên địa bàn.

Trước đó vào các ngày 3-4/5, BCĐ Phòng chống COVID-19 TP Hải Dương kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các phường trên địa bàn.

Theo đó, tại chợ Thanh Bình (phường Thanh Bình) và khu vực xung quanh, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở trực tiếp Chủ tịch UBND phường về tình trạng để người dân không đeo khẩu trang, bán hàng vỉa hè, kiểm soát phòng chống dịch trong chợ lỏng lẻo…

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu khắc phục ngay. Tuy nhiên, tối 5/5 đoàn kiểm tra đột xuất tại đường Trường Chinh (phường Thanh Bình) phát hiện quán bia bán trên vỉa hè nhưng không có lực lượng chức năng xử lý.

Tại phường Cẩm Thượng, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp kiểm tra, ghi nhận tình trạng người dân tụ tập đông người, không đeo khẩu trang tại khu phố Trần Cảnh, chợ Cẩm Thượng. Hàng quán bày bán lấn chiếm vỉa hè dọc tuyến đường Ngô Quyền, Điện Biên Phủ…

Mặc dù đã được nhắc nhở nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, không có chuyển biến.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản đối với Chủ tịch UBND phường Thanh Bình, Cẩm Thượng. Đồng thời, yêu cầu các phường khẩn trương khắc phục ngay vi phạm, báo cáo, giải trình.

MỚI - NÓNG