Phóng sự ảnh: Chùa Một Cột ở Mátxcơva

Phóng sự ảnh: Chùa Một Cột ở Mátxcơva
TPO - Chiều 20/11, Chùa Một Cột, phiên bản ở Nga được Cty CP đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội – Mátxcơva (INCENTRA - đơn vị 100% vốn Việt Nam, trong đó Eurowindow VN chiếm 90%) khánh thành trang trọng.

Ngôi chùa được xây dựng ngay bên cạnh Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội – Mátxcơva , có chùa, có ao và các hạng mục phụ trợ. Chùa được dựng theo tỷ lệ 1:1 so với chùa ở Hà Nội. Tất cả gỗ, đá… được chế tác tại Việt Nam và đưa sang Nga lắp đặt.

Các nghi thức để khai trương được Thượng tọa Thích Minh Hiền - Phó trưởng ban Văn hóa của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì với sự tham gia và chứng kiến của đại diện Sứ quán Việt Nam tại Nga, lãnh đạo Cty INCENTRA và đông đảo Phật tử ở Mátxcơva và các vùng lân cận.

1. Chùa Một Cột ở Máxcơva được xây dựng bên cạnh khu Thương mại – Triển lãm của Trung tâm Văn hóa – Thương mại đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva ở Mátxcơ va. Thượng tạo Thích Thanh Hiền đang phát biểu tại buỗi lễ khánh thành.
Chùa Một Cột ở Máxcơva được xây dựng bên cạnh khu Thương mại – Triển lãm của Trung tâm Văn hóa – Thương mại đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva ở Mátxcơva. Thượng tọa Thích Thanh Hiền đang phát biểu tại buỗi lễ khánh thành..
Ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh – Phó Tổng Giám đốc Cty INCENTRA phát biểu khai trương, nhấn mạnh ý nghĩa tâm linh của Chùa Một Cột đối với cộng đồng Việt Nam tại Mátxcơva nói riêng và cả Liên bang Nga nói chung.
Ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh – Phó Tổng Giám đốc Cty INCENTRA phát biểu khai trương, nhấn mạnh ý nghĩa tâm linh của Chùa Một Cột đối với cộng đồng Việt Nam tại Mátxcơva nói riêng và cả Liên bang Nga nói chung..
Màn múa sư tử trước khi khai trương Chùa
Màn múa sư tử trước khi khai trương Chùa.
Cắt băng khánh thành Chùa
Cắt băng khánh thành Chùa.
Các nhà sư làm lễ cho Chùa
Các nhà sư làm lễ cho Chùa.
Các Phật tử bày tỏ lòng thành kính
Các Phật tử bày tỏ lòng thành kính.
Đại đức Thích Thanh Hiền phát bùa may mắn cho các phật tử
Thượng tọa Thích Minh Hiền phát bùa may mắn cho các phật tử.

>> Trung tâm thương mại Việt và Chùa Một Cột ở thủ đô Nga

>> Chùm ảnh: Khai trương Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội – Mátxcơva

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.